TIỆC CƯỚI

Bị bò thả rông húc trọng thương khi đến dự tiệc cưới
28 ngày trước Đời sống
Một phụ nữ vừa xuống xe để vào tiệc cưới ngoài trời thì bị bò thả rông lao đến húc vào người khiến nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu...
  • Cảnh giác chiêu lừa mới đặt tiệc cuối năm
    một năm trước Pháp luật
    Gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn hoàn toàn mới. Đối tượng chúng nhắm đến là các nhà hàng, quán ăn với thủ đoạn khá tinh vi khiến không ít người cả tin mắc bẫy và bị lừa số tiền lên đến cả chục triệu đồng.
  • Tiệc cưới - một góc nhìn
    một năm trước Bạn đọc
    Những tháng qua, mọi hoạt động của xã hội hầu như đã trở lại bình thường. Trong những ngày càng gần cuối năm, các tiệc cưới càng nhiều hơn. Những nhà hàng lớn của trung tâm thành phố Phan Thiết kín các tiệc cưới vào những ngày cuối tuần.
  • Truy xét nhóm thanh niên nổ súng vào tiệc cưới
    một năm trước Pháp luật
    Ngày 14/11, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân đang tiến hành điều tra, truy xét nhóm thanh niên dùng súng bắn ít nhất 7 phát súng vào một tiệc cưới tại xã Sông Phan rồi lên một chiếc ô tô bỏ đi.
  • Nên cân nhắc tổ chức tiệc cưới, liên hoan... để phòng dịch Covid-19
    2 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BTO- Như chúng ta đã biết, hiện nay trên cả nước nhiều tỉnh, thành đã tái bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng. E ngại dịch lây lan mạnh cũng là mối lo chung đối với các địa phương, trong đó có Bình Thuận, dù cả hệ thống chống dịch từ tỉnh đến cơ sở hiện đang được kích hoạt và lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo một cách quyết liệt, với quyết tâm cao nhất là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại tỉnh. 
  • Trích xuất camera tiếp tục điều tra thông tin BN 34 dự tiệc cưới
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Công an tỉnh và Sở Y tế đã có báo cáo về thông tin BN 34 tham dự tiệc cưới ở Nhà hàng khách sạn Ocean Dunes. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác, UBND tỉnh giao công an tỉnh trích xuất camera để xác định BN 34 có tham gia hay không.
  • 3/4 vụ ngộ độc sau tiệc cưới
    4 năm trước Đời sống
    BT- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, không có ca tử vong với 67 người mắc, 61 người nhập viện. Tỷ lệ ngộ độc thực phẩm là 5,2 ca/100.000 dân, thấp hơn so với kế hoạch (8 ca/ 100.000 dân). Trong đó, 3 vụ ngộ độc thực phẩm (2 vụ tại Hàm Thuận Bắc, 1 vụ tại Hàm Thuận Nam) sau khi ăn tiệc cưới do các cơ sở dịch vụ tiệc cưới lưu động cung cấp. Vụ ngộ độc còn lại xảy ra tại huyện Phú Quý, nghi ngờ cá hồng chuối ăn thức ăn có chứa độc tố.
  • 11 người cấp cứu sau khi ăn tiệc cưới
    4 năm trước Đời sống
    BTO - Từ 0 giờ đến 9 giờ sáng ngày 22/5, Phòng khám đa khoa khu vực Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) tiếp nhận cấp cứu 11 ca bệnh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; với các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy…
  • Ngộ độc thực phẩm tiệc cưới: Hãy lấy chữ “tâm” làm thước đo dịch vụ 
    4 năm trước Đời sống
    BT- Cung cấp dịch vụ đám cưới là một nghề khá nhạy cảm. Chất lượng dịch vụ được đánh giá bởi số đông. Chỉ cần một chút lơ là, hậu quả sẽ khôn lường, bởi số người bị ảnh hưởng rất lớn. Muốn làm dịch vụ đám cưới lâu dài xin hãy lấy trách nhiệm và chất lượng dịch vụ, làm thước đo với người tiêu dùng. 
  • Lấn chiếm lòng lề đường tổ chức tiệc cưới
    5 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Vừa qua, ở thành phố Phan Thiết có một số hộ dân tự ý lấn chiếm lòng lề đường để tổ chức tiệc cưới. Có hộ chọn những nơi công cộng rộng rãi như sân, bãi đỗ xe… Như người dân lao động ở khu phố 6 và 7, phường Đức Nghĩa hay chọn bãi đỗ xe trước công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận để tổ chức.
  • Ồn ào dịch vụ tiệc cưới
    6 năm trước Thuốc đắng dã tật
    BTO- Thời gian gần đây, dịch vụ tổ chức tiệc cưới ở phường Phú Hài ngày càng phát triển rầm rộ. Toàn phường có gần 10 điểm tổ chức tiệc cưới như: sân vườn Hạnh Phúc ở khu phố 3; sân vườn Đức Thịnh, tiệc cưới Tố Mai ở khu phố 2… Các điểm tổ chức tiệc cưới này cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân lao động biển tại địa phương như giá cả hợp lý, không phải đi xa… Tuy nhiên điều đáng nói là các điểm tổ chức tiệc cưới này luôn mở loa hết công suất ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân xung quanh. Ngay khu vực chợ Phú Hài có 2 điểm tổ chức tiệc cưới cách nhau chưa đến 200m; người dân sống xung quanh 2 điểm này luôn bị tra tấn từ trưa đến tối bởi các loại âm thanh hỗn tạp phát ra khá ồn ào, đặc biệt vào mùa thi của các cháu hay lúc nhà có người bệnh. Bà Phan Thị Bảy...
  • Vụ án mạng tại tiệc cưới ở Lương Sơn: Gia cảnh đáng thương của nạn nhân bị giết và gia đình mong sớm làm rõ 
    7 năm trước Đời sống
    BTO - Sau gần một tháng đứa con trai đột ngột ra đi, bao trùm lên ngôi nhà ông Nguyễn Văn Nu (thôn Đá Trắng, xã Sông Bình, Bắc Bình) là không khí  đau buồn. Gia đình ông mong được sự quan tâm và sớm làm rõ để yên tâm làm ăn, chăm sóc các con và người vợ bị tâm thần phân liệt của anh Lan, người bị giết trong vụ hỗn chiến tại Nhà hàng tiệc cưới Thuận Yến 2, khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn  vào khoảng 13h30 ngày 18/12/2016.
  • Tánh Linh: Một nạn nhân tử vong sau tiệc cưới không phải do ngộ độc thực phẩm
    7 năm trước Đời sống
    BTO- Ngày 27/12, Sở Y tế đã có báo cáo lên UBND tỉnh về vụ ngộ độc tập thể sau tiệc cưới ngày 17/12 tại thôn 3, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.
  • Nghi can vụ án mạng tại tiệc cưới ở Lương Sơn ra trình diện
    7 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 19/12, Công an huyện Bắc Bình cho biết: đã bàn giao nghi can trong vụ hỗn chiến tại nhà hàng tiệc cưới Thuận Yến 2, khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra theo thẩm quyền.
  • Đánh nhau trong tiệc cưới, 1 người chết
    7 năm trước Pháp luật
    BTO- Chiều nay (18/12), cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) cùng lực lượng pháp y đã có mặt tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trưa cùng ngày.
  • Cần suy tính việc cho phép tổ chức tiệc cưới ven đường
    8 năm trước Đi, thấy và viết
    BT- Vào những tháng cuối năm, đây là dịp nhiều gia đình tổ chức lễ cưới cho con cháu của mình. Tuy nhiên với điều kiện phụ thuộc vào vấn đề kinh tế, hoặc vì lý do nhà hàng, khách sạn đã kín chỗ, nên một số gia đình chọn cách tổ chức tiệc cưới tại tư gia của mình. Để tiệc cưới được tổ chức theo số lượng khách mời, các gia đình đã không ngần ngại chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để che rạp, sắp xếp bàn ghế, kể cả dựng sân khấu để phục vụ cho tất cả chương trình lễ cưới. Thậm chí, có đám cưới với số lượng khách mời lên đến con số vài trăm người, nên lòng đường dài hàng trăm mét đã bị chiếm dụng. Vì lẽ đó, lưu thông trên tuyến đường hoàn toàn bị tắt nghẽn, các phương tiện tham gia giao thông phải quay đầu xe ngược trở lại khi lỡ đi vào tuyến đường này, dẫn đến tình trạng mất trật tự về an toàn giao thông. Rồi khi tiệc cưới diễn ra, những gia đình xung quanh đành phải cắn răng chịu đựng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO