Theo dõi trên

Tọa đàm giải pháp đẩy mạnh “Phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”

17/10/2023, 14:34

Sáng 17/10, tại huyện Tánh Linh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức buổi tọa đàm giải pháp đẩy mạnh “Phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” trên địa bàn tỉnh (gọi phong trào).

Chủ trì buổi tọa đàm gồm các đồng chí: Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Xuân Nay – Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo, các đoàn thể, xã, thị trấn 2 huyện Tánh Linh, Đức Linh.

cc3e4bce-62fd-4a41-9ad8-ccbaa3aef158.jpeg
Các đại biểu tham dự toạ đàm

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Đại diện Hội người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch và tổ chức lễ phát động triển khai Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” trên địa bàn tỉnh. Sau khi phong trào được phát động, hiện nay đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và duy trì, phát triển mạnh trong cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Hội nghị tọa đàm giải pháp đẩy mạnh Phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện qua 1 năm phối hợp triển khai phong trào, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động trước đây gắn với các nội dung triển khai tiêu chí xây dựng phong trào…

33de5fb0-aedd-46b0-8aa3-a1ab05de2887.jpeg
Bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, tập trung phát biểu những mặt được, những cách làm hay, hiệu quả cũng như chỉ rõ những mặt hạn chế của đơn vị, địa phương trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Cụ thể, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trên mọi lĩnh vực gắn với công tác triển khai xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa hóa” trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hội Người cao tuổi huyện Tánh Linh, Đức Linh thực hiện phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo gắn liền với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”. Đoàn Thanh niên huyện Tánh Linh chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh thiếu niên…

e2634f03-bfb0-42a4-bcaa-7916d72f55b2.jpeg
a3e09b0c-0933-41f3-8907-1b1964c0e9ed.jpeg
Các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến

Để phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” ngày càng triển khai hiệu quả, lan toả rộng khắp và đi vào cuộc sống, các đại biểu đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, cần có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tích cực tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào; tiếp tục chỉ đạo đưa phong trào đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Cùng với đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Người cao tuổi, Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận trong triển khai thực hiện phong trào. Luôn đổi mới công tác phát động, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến để phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo” ngày càng lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm, chúc Tết Katê
Sáng ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2023 tại 2 huyện Tuy Phong, Bắc Bình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tọa đàm giải pháp đẩy mạnh “Phong trào ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”