Theo dõi trên

Tọa đàm "Kiến thức cha mẹ, sức khỏe của con”

28/06/2022, 15:36

BTO - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2022), sáng 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Kiến thức cha mẹ, sức khỏe của con” và “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng”.

Tham dự chương trình có hơn 100 đoàn viên thanh niên tại điểm cầu cấp tỉnh và 300 đoàn viên thanh niên tại 10 điểm cầu trên địa bàn các huyện, thị, thành.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã cùng chị Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, anh Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Thượng úy Đặng Vũ Trường Giang – Phòng PA05 Công an tỉnh giao lưu, trao đổi các nội dung về quyền lợi của trẻ em và phụ nữ; các kiến thức về phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình.

ebb3e79c-d470-43a3-9ce2-54fb36c1e176.jpeg
Hơn 100 đoàn viên thanh niên tại điểm cầu cấp tỉnh tham gia buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên còn được phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân. Buổi tọa đàm còn đi sâu vào phân tích các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn khi các bạn trẻ tham gia hoạt động trên môi trường mạng. Đồng thời, giới thiệu tới các bạn trẻ một số giải pháp đang áp dụng nhằm bảo vệ trẻ em và phụ nữ trên môi trường mạng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, anh Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Đây là một trong những hoạt động của tổ chức Đoàn nhằm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của xã hội và gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, củng cố, ổn định và phát triển gia đình.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay bạo lực gia đình, bạo lực giới vẫn còn tồn tại và tiềm ẩn trong các gia đình ở Việt Nam nói chung và ở Bình Thuận nói riêng. Bên cạnh đó trẻ em cũng phải đối mặt với những nguy hiểm đe dọa đến sức khỏe như: thông tin, hình ảnh mang tính kích động, sai lệch, tệ nạn xã hội, dễ bị lạm dụng.

2049dd45-4988-4df6-8cfc-85ea2dbbf02a.jpeg
Đoàn viên, thanh niên tham gia trao đổi tại buổi tọa đàm.

Được biết,  kỷ niệm 21 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tỉnh đoàn đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình”. Trải qua 4 tuần thi, đã có hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã công bố quyết định khen thưởng và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình”.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em năm nay sẽ diễn ra từ ngày 1 - 30/6 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tọa đàm "Kiến thức cha mẹ, sức khỏe của con”