Theo dõi trên

TP. Phan Thiết: Thực hiện các công trình bức xúc, góp phần chỉnh trang đô thị

01/09/2023, 05:43

Năm nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) thành phố Phan Thiết là đơn vị được giao quản lý điều hành hơn 100 công trình, bao gồm: 1 công trình vốn Trung ương, 21 công trình vốn tỉnh và 80 công trình vốn thành phố.

Thực hiện các công trình từ vốn ngân sách thành phố, hiện có 5 công trình bức xúc năm 2023 được Ban Quản lý dự án ĐTXD tập trung thực hiện và tích cực thúc đẩy tiến độ thi công. Hầu hết các công trình này được bố trí vốn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó Công viên Thương Chánh (có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng) đang triển khai với mục tiêu tạo cảnh quan đô thị, khu thư giãn, vui chơi giải trí cho người dân địa phương. Thông qua đầu tư Công viên Thương Chánh còn góp phần nâng cấp, chỉnh trang đô thị và tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong khu vực… Thời gian qua, công trình được chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù và với khối lượng thi công hiện đạt khoảng 80%, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành, đưa Công viên Thương Chánh vào sử dụng.

z4651220424216_fc2275dadb4c8a125f821fd919be79fc.jpg
Công trình Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài đang được triển khai thực hiện.

Đối với công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (có tổng mức đầu tư hơn 32 tỷ đồng) được xúc tiến thi công cũng nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo quyết định của UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án thì công trình này có thời gian thực hiện trong 3 năm ở giai đoạn 2021 - 2025, đến nay đã triển khai thi công và đạt khối lượng khoảng 80%...

Trong khi đó, công trình Nâng cấp đường Trần Quý Cáp được thực hiện cũng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy định, giảm ùn tắc giao thông trong tương lai mà nhất là vào khung giờ cao điểm. Ngoài ra, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường này còn hướng tới sắp xếp lại dân cư khu vực này nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phù hợp với tiêu chí phát triển hạ tầng đô thị. Được biết, công trình Nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng với thời gian thực hiện trong 4 năm (giai đoạn 2021 - 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030)… Hiện gói thầu xây lắp đoạn từ cầu Ông Nhiễu - Vòng xoay phía Nam đã thi công đạt khối lượng khoảng 65%, dự kiến trong tháng 9/2023 có thể hoàn thành công trình. Còn gói thầu xây lắp đoạn từ Ngã ba cổng chữ Y - cầu Ông Nhiễu đang được đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế, khả năng đến quý III/2024 sẽ hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và triển khai thi công…

Với công trình Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài đang xúc tiến thi công hướng đến mục tiêu xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị và tạo môi trường “xanh, sạch, đẹp” trong khu vực. Theo Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Phan Thiết, công trình có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng này nhiều khả năng sẽ hoàn thành trong tháng 11 tới… Riêng công trình Kè sông Cà Ty từ cầu Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo, phía đường Trưng Trắc (tổng mức đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng) thì đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công, góp phần tạo diện mạo khang trang cho thành phố du lịch biển.

Những tháng còn lại của năm 2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn gắn với kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu xây dựng tập trung thi công, đặc biệt là với dự án chuyển tiếp, trọng điểm hoặc dự án dự kiến hoàn thành trong năm để qua đó tiến hành nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng công trình theo mục tiêu đề ra...

Đ.QUỐC


(5) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch khẳng định trụ cột kinh tế của Bình Thuận
Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của Bình Thuận…
Nổi bật
Bình Thuận và tiềm năng khai thác carbon rừng
Bình Thuận với diện tích rừng tự nhiên tương đối lớn, việc tham gia mua bán giảm phát thải thông qua tín chỉ carbon sẽ mang lại nguồn kinh phí quan trọng cho tỉnh, để tiếp tục đầu tư vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đây cũng là một bước ngoặt, làm tiền đề cho việc khai thác tiềm năng nguồn tài nguyên carbon.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Phan Thiết: Thực hiện các công trình bức xúc, góp phần chỉnh trang đô thị