Theo dõi trên

Trả thù chuyện bị đánh, 2 thanh niên lãnh án tù

14/03/2024, 08:23

Khi đang đi trên đường, Khánh nhớ lại chuyện bị Đô đánh nên đã quay xe lại đuổi theo dùng dao tấn công.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử và tuyên các bị cáo Võ Quốc Khánh (SN 2007, trú phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết) mức án 7 năm tù giam; Lê Gia Bảo (SN 2007, trú phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) mức án 4 năm tù giam về tội Giết người. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền là 125 triệu đồng.

48b91c11472aeb74b23b.jpg

Theo cáo trạng, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 7/4/2023, Khánh điều khiển xe máy chở Bảo lưu thông đến ngã tư giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường Hải Thượng Lãn Ông thì thấy Nguyễn Thanh Đô đang ngồi phía sau xe mô tô do H.Q.D (SN 2007) điều khiển, chở chạy ngang qua. Nhớ lại chuyện trước đây mình bị Đô đánh nên Khánh đã nói với Bảo rồi quay xe lại đuổi theo. Khánh lấy 2 con dao Thái lan đưa cho Bảo 1 con và bản thân cầm 1 con. Cả 2 sau đó đã rượt đuổi theo xe do D. điều khiển để tấn công Đô. Khánh điều khiển xe tăng tốc độ, áp sát bên trái xe do D. điều khiển để Bảo chồm qua đâm Đô 3 lần nhưng không trúng. Đô dùng nón bảo hiểm đánh trả lại. Khi đến đoạn đường gần Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết thì Khánh điều khiển xe vượt lên bên trái ép xe D. Sợ bị Khánh và Bảo dùng dao đâm trúng nên D vừa điều khiển xe vừa nhìn về phía xe Khánh để tránh dẫn tới mất thăng bằng lao lên vỉa hè và đâm vào trụ đèn chiếu sáng. Thấy xe của D bị ngã Khánh đã điều khiển xe bỏ chạy. D và Đô đã được đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng D đã tử vong, còn Đô bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 6%; xe mô tô bị hư hỏng.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Võ Quốc Khánh sử dụng xe mô tô  chở theo Lê Gia Bảo rượt đuổi, đâm Nguyễn Thanh Đô đang ngồi trên xe mô tô trong nội thị là nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhiều người, thể hiện tính côn đồ hung hãn và gây tử vong cho D. thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cố ý gián tiếp tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người quy định tại các điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi vụ việc xảy ra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Vào thời điểm phạm tội, 2 bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án nêu trên.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đình chỉ hoạt động cơ sở phế liệu không đảm bảo an toàn PCCC
Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy trước thực trạng nhiều điểm kinh doanh phế liệu không đảm bảo yêu cầu về môi trường và phòng cháy chữa cháy (PCCC)...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trả thù chuyện bị đánh, 2 thanh niên lãnh án tù