Theo dõi trên

Triển lãm số và trưng bày tư liệu về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

21/07/2022, 06:16

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm số bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường THPT trên địa bàn huyện Bắc Bình vào tháng 10/2022.

Đây là chương trình nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền. Từ đó nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

htb-xem-trien-lam.jpg
hoc-sinh-xem-trien-lam.111.jpg
Học sinh đang tìm hiểu tư liệu về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trưng bày tại Hàm Thuận Bắc và Phan Thiết.  (ảnh tư liệu)

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính như triển lãm số được trình chiếu trên màn hình Led cho phép người xem hiểu rõ hơn về tư liệu, hiện vật qua các khu trưng bày như thư tịch, châu bản, bản đồ cổ của Việt Nam, bản đồ các nước phương Tây, bản đồ Trung Quốc, các tư liệu trước năm 1975, hiện vật trong không gian ảo. Ngoài ra còn có không gian trưng bày tranh, bản đồ tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX; bộ châu bản của vương triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820 - 1841) đến triều Bảo Đại (1926 - 1945) phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn; bản đồ Việt Nam thời phong kiến (thế kỷ XVI - XIX) và bản đồ xuất bản tại phương Tây (thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các hình ảnh tư liệu liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa. Ngoài ra, còn có chương trình giao lưu giữa giáo viên, học sinh với báo cáo viên về những vấn đề liên quan đến biển, đảo…

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đổi mới trưng bày “Bình Thuận thực hiện Di chúc Bác”
BTO- Thiết thực kỷ niệm 111 năm ngày thầy giáo Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người 20 tuổi) dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh – Phan Thiết (1910 – 2021), gắn với Kỷ niệm 52 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch (1969 – 2021), Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận đã chọn lọc, bổ sung và chỉnh lý nội dung trưng bày chuyên đề “Bình Thuận thực hiện Di chúc Bác” tại Nhà trưng bày.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm số và trưng bày tư liệu về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam