Theo dõi trên

Trường Chính trị tỉnh: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

19/11/2022, 08:08 - Lượt đọc: 2,646

BTO-Chiều 18/11, Trường Chính trị tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1962-2022) và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; nguyên lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; cùng toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

8111c9c9-afc8-4a45-8e20-6cea1aea3c5e.jpeg
Chương trình văn nghệ chào mừng
271a938c-e51e-43d8-815c-7ecb4d762f21.jpeg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm


Tại lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng nhà trường Dụng Văn Duy đã ôn lại truyền thống tốt đẹp qua 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trải qua 60 năm, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Hoạt động của nhà trường đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cho các thế hệ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ.
Trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, các ban, ngành, địa phương triển khai đúng quy định trong công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả hệ thống chính trị của tỉnh.
Tổ chức bộ máy nhà trường từng bước được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường thường xuyên được chú trọng…Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường, Trường Chính trị tỉnh đã được tặng Huân chương lao động hạng Nhì và các phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu Trường Chính trị tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường không ngừng tiếp tục nỗ lực vươn lên, tận tâm, tận lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đáng tự hào của Trường Đảng tỉnh.
Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương trong tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị, đặc biệt phải gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh. Tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên; gắn học tập kiến thức lý luận với năng lực thực hành, nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Cùng với đó, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị. Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển toàn diện nhà trường; chăm lo xây dựng Đảng bộ, tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể của Trường Chính trị tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh. Chú trọng đề xuất cấp thẩm quyền và tổ chức thực hiện việc đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị theo dự án được duyệt để phục vụ ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường…

97accf92-0e32-42cd-b21d-6ae3c82fdc48.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh phát biểu


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam  tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hoài Anh đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng uỷ, Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

590bbaba-3a8f-45e2-9a5f-47fc9bb2bfe8.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm cho Trường Chính trị tinh

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý:  Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
BTO-Sáng nay (18/11) UBND huyện Phú Quý tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Chính trị tỉnh: Kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam