Theo dõi trên

Trường tiểu học & THCS Tân Minh: Cần đất thể dục thể thao cho học sinh tập luyện

04/12/2023, 05:17

Từ ngoài ngã ba quốc lộ 1A – ĐT. 720 vào không xa, Trường tiểu học & THCS Tân Minh khang trang, rợp bóng cây xanh nằm ven đường Lê Duẩn thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân. 2 cấp học THCS và tiểu học của trường nằm khá gần nhau nhưng vẫn còn một khoảng trống chưa thông nhau, gây không ít khó khăn trong hoạt động của thầy và trò ngôi trường này.

Thiếu đất làm sân thể dục

Thầy Trần Ngọc Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học & THCS Tân Minh cho biết: “Từ khi được thành lập ngày 20/8/2018 trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học Tân Minh và Trường THCS Tân Minh, đến nay đã 5 năm trường đi vào hoạt động nhưng 2 cấp học THCS và tiểu học với 2 khu A, B vẫn tách rời. Việc này gây không ít trở ngại với trường những năm qua. Năm học này, 2 cấp học ở đây thu hút 1.300 học sinh, biên chế thành 39 lớp. Toàn trường hiện có tổng diện tích hơn 15.035 m2; trong đó phần xây dựng phòng học, phòng chức năng khoảng 6.000 m2; cây xanh, sân vườn, các công trình khác khoảng 5.000 m2; 4.035 m2 dành cho sân chơi, đã hết diện tích trên. Bởi vậy đến thời điểm hiện nay, Trường tiểu học & THCS Tân Minh chưa có đất để làm sân thể dục thể thao cho học sinh tập luyện”.

img_4024.jpg
Hiệu trưởng Trường tiểu học & THCS Tân Minh Trần Ngọc Nam chỉ tay vào khu đất trống kiến nghị quy hoạch, xây dựng sân thể dục thể thao.

Trong khi theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường tiểu học, THCS, THPT có nhiều cấp học, định mức diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình trường THCS dành cho “sân thể dục thể thao” là 0,35 m2/học sinh. Việc thiếu “sân chơi” cho học sinh tập luyện, trường khó đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình đến năm 2024.

img_4026.jpg
Trường tiểu học & THCS Tân Minh hiện chưa có sân thể dục thể thao cho hơn 1.000 học sinh.

“Trước đó, Trường tiểu học & THCS Tân Minh đã đề xuất UBND huyện Hàm Tân cho trường được mở rộng diện tích tại khoảng đất trống nằm kẹp giữa khu A và khu B của trường với diện tích 1.600 m2 (bề ngang giáp đường Lê Duẩn khoảng 20 m, sâu 80 m), đầu tư xây dựng sân tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phát triển toàn diện cho học sinh. Khoảng sân này vừa là lối thông nội bộ giữa hai khu A và B, tạo hành lang vỉa hè kết nối 2 điểm trường với vỉa hè đi bộ chung, tạo thuận tiện cho học sinh di chuyển an toàn, giảm thiểu ùn tắc giờ tan trường, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, khi lưu lượng xe trên tuyến ĐT. 720 ngang qua đây ngày càng nhiều. Đồng thời đất dành cho thể dục thể thao là tiêu chí đủ điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trong năm học 2023 - 2024”, thầy hiệu trưởng Trần Ngọc Nam chia sẻ.

Không chỉ nhà trường đề xuất mà đông đảo cử tri thị trấn Tân Minh trước đây trong lần dự tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV cũng đã nêu kiến nghị chính đáng này.

Sớm điều chỉnh quy hoạch đất thể dục thể thao cho trường

Khoảng đất trống Trường tiểu học & THCS Tân Minh xin chủ trương được giao sử dụng làm sân tập thể dục thể thao đang vướng quy hoạch một phần diện tích là đất đường giao thông, trong sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân. Trước đề xuất tháo gỡ “điểm vướng” của trường nhiều năm nay, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân đã đến khảo sát vị trí đất trống nằm giữa 2 cấp học của trường, sau khi làm việc với địa phương, lãnh đạo huyện cơ bản thống nhất theo kiến nghị chính đáng của nhà trường.

Tại Văn bản số 2798/UBND-GDĐT, ngày 10/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân Hà Lê Thanh Chung nêu rõ: “Thống nhất chủ trương sử dụng khu đất nằm giữa hai điểm trường của Trường tiểu học & THCS Tân Minh đưa vào quy hoạch đất giáo dục để mở rộng khuôn viên trường làm sân tập luyện thể dục thể thao, lối thông nội bộ”. Chủ tịch UBND huyện giao UBND thị trấn Tân Minh chủ động liên hệ Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của địa phương, đưa khu đất vào đất giáo dục. Cùng đó, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng phối hợp UBND thị trấn Tân Minh cập nhật vị trí nêu trên vào kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện và quy hoạch xây dựng của địa phương trong kỳ gần nhất. 2 phòng chức năng trên phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo khu đất nằm giữa hai điểm của trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phòng Tài chính tham mưu UBND huyện Hàm Tân bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công trình cải tạo khu đất thể dục thể thao cho trường.

Hàng năm các địa phương đều có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp thực tế, gửi cấp thẩm quyền phê duyệt. UBND thị trấn Tân Minh cùng hai phòng (Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế Hạ tầng) sớm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thể dục thể thao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, để Trường tiểu học & THCS Tân Minh có cơ sở xây dựng sân tập cho hơn 1.000 học sinh ở đây.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sơn Mỹ trao 70 suất học bổng cho học sinh nghèo
Hội Khuyến học xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân) vừa phối hợp với Văn phòng đại diện AES Việt Nam tại Bình Thuận tổ chức Lễ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Sơn Mỹ.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường tiểu học & THCS Tân Minh: Cần đất thể dục thể thao cho học sinh tập luyện