TT & DL

Bóng đá trẻ và bài học xã hội hóa
6 tháng trước Vấn đề và sự kiện
Gần đây, chung quanh môn thể thao túc cầu, quả bóng lăn trên sân cỏ, có không ít chuyện để bàn.
  • Bí Thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:
 “Du lịch gắn với văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển du lịch”
    một năm trước Xã hội
    BTO- Sáng nay (25/7), Ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa,Thể thao và du lịch Bình Thuận nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua cũng như định hướng, chỉ đạo nội dung thực hiện trong thời gian tới. Tham dự còn có bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND thành phố Phan Thiết; Hiệp hội du lịch Bình Thuận...
  •  Tập huấn nghiệp vụ  cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở cơ sở
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 14/3, Tổng cục Thể dục thể thao đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) tổ chức khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao ở cơ sở theo “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” của tỉnh năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận. Ông Phạm Đông Anh – Phó Vụ trưởng Vụ TDTT quần chúng, Tổng cục TDTT; đại diện lãnh đạo Sở  VH, TT & DL, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc sở đến dự.
  • Trung tâm VHTT - TT & DL thành phố Phan Thiết: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao & Du lịch TP.Phan Thiết đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh với nội dung trọng tâm về phòng chống dịch bệnh, cùng nhiều hình thức truyền thông khác tạo hiệu ứng lan tỏa đến cộng đồng xã hội.
  • Ngành VH, TT & DL triển khai phương án đáp ứng với cấp độ 3
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Cùng với địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa triển khai phương án đáp ứng với cấp độ 3 dịch Covid - 19 tại Bình Thuận (cấp độ lây lan trên 20 ca mắc trên địa bàn tỉnh). Bởi hiện nay, dù tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế nhưng địa phương có nhiều khu du lịch, khu công nghiệp, các dự án nhiệt điện và đường cao tốc đang thi công… Vì vậy có công dân, du khách từ vùng có yếu tố dịch tễ đến công tác, làm việc tại Bình Thuận nên cần ứng phó với nguy cơ dịch Covid - 19 xâm nhập, lây lan vào tỉnh…
  • Ngành VH, TT & DL: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa
    2 năm trước Đời sống
    ​BTO- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn Bình Thuận. Mục đích là nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc phòng ở chống rác thải nhựa. Kế hoạch của ngành cũng hướng đến phát huy, tăng cường sự tham gia của cộng đồng mà nhất là các doanh nghiệp du lịch trong việc thu gom, phân loại chất thải nhựa và bao bì, túi ni lông khó phân hủy...
  • Ngành VH, TT & DL: Lưu ý khắc phục những hạn chế
    5 năm trước Xã hội
    BTO- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng vừa chủ trì cuộc hợp với Sở VH, TT & DL Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp và tham gia đóng góp ý kiến đối với lĩnh vực này còn có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng nhiều ban ngành liên quan, đơn vị trực thuộc sở.
  • Ngành VH, TT & DL: Không tổ chức thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh và sở
    7 năm trước Đời sống
    BTO - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố vừa được Sở VH, TT & DL Bình Thuận yêu cầu quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017. Theo đó cần quan tâm chăm lo tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Trước và trong những ngày Tết không tổ chức đến cơ quan để chúc Tết lẫn nhau, không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh và sở, thay vào đó sẽ dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình, thăm hỏi họ hàng, người thân. Đồng thời cũng thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, nghiêm cấm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO