Theo dõi trên

Từ năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng

27/12/2021, 11:03

BTO- Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Công văn số 2074 hướng dẫn mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiễm xã hội tự nguyện lựa chọn, giai đoạn 2022-2025.

Theo quy định tại Nghị định số 07 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn từ năm 2022 – 2025 mức thu nhập chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Với sự thay đổi này thì mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện cũng thay đổi theo, cụ thể:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1/1/2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000đ); đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng lên:

- Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/1 tháng.

- Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/1 tháng.

- Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác: Số tiền hỗ trợ sẽ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/1 tháng.

- Mức đóng thấp nhất và mức Nhà nước hỗ trợ, cụ thể theo bảng sau:

untitled-1.jpg

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Chính sách BHXH tự nguyện - một trong những chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận; người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình; khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động; được điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng; thân nhân được hưởng chế độ tử tuất nếu không may người tham gia qua đời. Và quan trọng nhất,  trong suốt quá trình hưởng lương hưu, người tham gia được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe lúc về già với mức hưởng BHYT lên đến 95% chi phí khám chữa bệnh.

NT


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đóng bảo hiểm xã hội gián đoạn có hưởng bảo sản thai sản không?
BTO- Em có một thắc mắc muốn nhờ Báo Bình Thuận tư vấn giúp. Cụ thể là, căn cứ theo Luật BHXH và bạn bè tư vấn em đã đóng bảo hiểm xã hội 3 năm 3 tháng từ tháng 9/2013-2/2017 (có gián đoạn tháng 6/2016- thời gian thử việc công ty mới) thì em làm đơn xin thôi việc do mang thai với tình trạng sức khỏe không tốt đã chốt sổ BHXH tại thời điểm tháng 2/2017 và ngày dự sinh của em là 2/9/2017. 
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng/tháng