Theo dõi trên

Tuy Phong: Hơn 1.200 tàu thuyền đã vào neo đậu tránh trú bão

26/09/2022, 16:23

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 4, Đồn biên phòng Hoà Minh, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương phối hợp với lực lượng kiểm ngư, ban quản lý cảng cá cùng chính quyền địa phương đã lên kế hoạch, bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại cảng cá Phan Rí Cửa và cảng cá Liên Hương;

Thực hiện kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn, nhắc nhở các chủ tàu, thuyền, các phương tiện đánh bắt vào cảng neo, buộc chắc chắn để phòng chống bão số 4.

sequence-01.00_01_25_23.still010.jpg
sequence-01.00_00_51_00.still001.jpg

Tính đến chiều ngày 26/9, trên địa bàn huyện Tuy Phong 1215/ 1586 tàu, thuyền đã vào tránh trú bão tại cảng cá Phan Rí Cửa và cảng cá Liên Hương. Cụ thể tàu thuyền đang neo đậu tại cảng Phan Rí Cửa và bãi ngang khu vực xã Chí Công là 859 thuyền/ 5400 lao động. Hiện vẫn còn 262/1600 lao động vẫn còn đang hoạt động trên biển. Trong khi đó số tàu thuyền đang neo buộc tại cảng Liên Hương là 356 tàu /1722 lao động . Hiện còn 109 tàu/ 1000 lao động vẫn đang hoạt động trên biển. Bên cạnh đó Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương đã tiến hành rà soát, lập danh sách, nhắc nhở các phương tiện đang neo đậu tại cảng quốc tế Vĩnh Tân, các phương tiện vận chuyển khách du lịch tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện các phương án phòng chống bão tránh để thiệt hại xảy ra.

Ghi nhận vào chiều ngày 26/9 trên địa bàn huyện Tuy Phong đã bắt đầu mưa với lượng không đều. Tại cảng cá Phan Rí Cửa, những chiếc ghe hành nghề lưới “dãy mề” theo cách gọi của ngư dân cũng đã cập bến đầy ắp những mẻ cá ngân tươi rói. Theo ngư dân, những ngày qua cá ngân xuất hiện dày ở vùng lộng, mỗi ngày những ghe thuyền đánh bắt trung bình từ 3 – 5 tấn.

PHI HẢI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chiến lược góp đại dương xanh. Bài 3
Bài 3: Chuyện lớn như rác nhựa đại dương
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Hơn 1.200 tàu thuyền đã vào neo đậu tránh trú bão