Theo dõi trên

Tuy Phong: Ra mắt mô hình điểm “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”

13/09/2022, 05:38 - Lượt đọc: 306

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lạc vừa tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”. Đây là mô hình được Hội LHPN huyện Tuy Phong chọn làm điểm trên địa bàn huyện.

Mô hình gồm 10 thành viên có nhiệm vụ nắm tình hình việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em ở khu dân cư thuộc thôn mình quản lý. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em. Tuyên truyền giáo dục về ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết cho gia đình và trẻ em. Kịp thời lên tiếng và phối hợp với Công an xã hỗ trợ kịp thời khi có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn xã...

Bà Trương Thị Minh Lợi – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện mong rằng: Để mô hình hoạt động có hiệu quả, các thành viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết và phát huy vai trò nòng cốt để bàn bạc, thảo luận đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, góp phần bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ. Đồng thời, đề nghị Công an xã hỗ trợ lực lượng phối hợp hoạt động, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để các thành viên trong tổ nắm bắt thông tin, tình hình, tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em. Ngay sau buổi lễ ra mắt mô hình, Hội LHPN huyện Tuy Phong đã tổ chức tập huấn cho các thành viên trong tổ và các chị là hội viên, phụ nữ xã về kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em.    

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mô hình hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất dưa lưới Phúc Lộc, tại tổ 5, thôn 5, xã Mé Pu, huyện Đức Linh được thành lập vào đầu năm 2018 chuyên sản xuất chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới theo mô hình nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, hệ thống tưới nước sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt là một điều vô cùng cần thiết vừa giúp tiết kiệm được 50% lượng nước tưới mà còn giúp cho quá trình chăm sóc cây trở nên đơn giản hơn.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Ra mắt mô hình điểm “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”