MÔ HÌNH ĐIỂM

La Gi: Xây dựng các mô hình điểm về chuyển đổi số
5 tháng trước Chuyển đổi số
UBND thị xã La Gi vừa ban hành Kế hoạch triển khai các mô hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).
  • Hàm Phú: Ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường”
    một năm trước Đời sống
    BTO - Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc vừa ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” tại thôn Lâm Thuận.
  • Ra mắt mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” phường Đức Nghĩa
    một năm trước Pháp luật
    BTO- Chiều 25/10, UBND phường Đức Nghĩa tổ chức lễ ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" tại khu phố 4. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Công an TP. Phan Thiết.
  • Tuy Phong: Ra mắt mô hình điểm “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em”
    một năm trước Xã hội
    Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Lạc vừa tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”. Đây là mô hình được Hội LHPN huyện Tuy Phong chọn làm điểm trên địa bàn huyện.
  • Xây dựng mô hình điểm thị trấn an toàn, văn minh
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 11/3, Công an tỉnh và UBND huyện Tuy Phong phối hợp triển khai xây dựng mô hình điểm về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
  • Ra mắt mô hình điểm “Gia đình người cao tuổi không có người thân mắc vào ma túy”
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với đại diện Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Bình Thuận, vừa tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy cho gần 100 hội viên hội người cao tuổi, đồng thời ra mắt mô hình điểm “Gia đình người cao tuổi không có người thân mắc vào ma túy” tại KP Phú Thủy, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
  • Ra mắt mô hình điểm “Lớp học an toàn về an ninh trật tự”
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Sáng 20/6, Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Lớp học an toàn về an ninh trật tự” tại trường THPT Phan Bội Châu (thành phố Phan Thiết). Tham dự buổi Lễ có cô Nguyễn Thị Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; anh Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; thầy Thái Tăng Sỹ - Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu; đại diện các Huyện, Thị, Thành đoàn và Bí thư các trường THPT trong toàn tỉnh.
  • Ra mắt mô hình điểm cổng trường an toàn, văn minh
    3 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT - Ngày 8/6, Tỉnh đoàn đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức mô hình điểm “Cổng trường an toàn, văn minh” năm học 2020-2021, tại trường tểu học Phú Thủy 1 (TP. Phan Thiết).
  • Mô hình điểm thức ăn đường phố tại Tân Tiến
    4 năm trước Đời sống
    BT- Bình Thuận là địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch biển, đặc biệt thị xã La Gi là địa phương có tầm quan trọng đối với phát triển du lịch biển của tỉnh với nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp. Nhất là xã Tân Tiến, thị xã La Gi nơi có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp như: Ngảnh Tam Tân, Dinh Thầy Thím… và các khu resort yên bình, quyến rũ… Hàng năm nơi đây đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng… do đó nhu cầu sử dụng thực phẩm của du khách và người địa phương cũng tăng cao, dẫn đến sự xuất hiện của nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phố ngày càng phát triển về số lượng và quy mô phục vụ. Vì thế, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm soát nguy cơ mất ATTP đối với loại hình này phải được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm có thể xảy ra tại địa phương.
  • Vĩnh Hanh với mô hình điểm an toàn giao thông
    5 năm trước Đời sống
    BT- Để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ủy ban MTTQ xã Phú Lạc (Tuy Phong) đã xây dựng mô hình điểm khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở thôn Vĩnh Hanh.
  • Hàm Thuận Nam: Nhân rộng 3 mô hình điểm đảm bảo an ninh trật tự
    5 năm trước Pháp luật
    BT- Xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) được Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Hàm Thuận Nam triển khai có hiệu quả. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.
  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổng kết 4 mô hình điểm
    6 năm trước Xã hội
    BT- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm “Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động có hiệu quả” năm 2017.
  • Lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn giao thông”
    6 năm trước Xã hội
    BTO- Sáng ngày 27/9, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Lễ Phát động, ra quân xây dựng mô hình điểm “Tuyến đường an toàn giao thông” năm 2017. Tham dự có đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam và đông đảo nhân dân thị trấn Thuận Nam.
  • Mô hình điểm khu dân cư phòng, chống ma túy
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Hiện nay, tệ nạn ma túy đã xâm nhập vào một số khu dân cư ở huyện miền núi Tánh Linh. Tại khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh có trên 680 hộ, với trên 10 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 2/3 dân số, hiện trong khu phố này đã có một số đối tượng nghiện ma túy.
  • Đưa tam giác du lịch thành mô hình điểm
    9 năm trước Tin tức
    BTO - Hội nghị sơ kết lần thứ nhất thực hiện Chương trình liên kết tam giác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm Đồng vừa được tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Đây là dịp để ngành du lịch của 3 địa phương đánh giá kết quả sau một năm triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn từ 2013 - 2018, qua đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho năm mới 2015.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO