Theo dõi trên

Tuy Phong xã hội hóa đầu tư xử lý rác thải

27/07/2020, 13:53

BT- Tuy Phong là một trong số huyện lớn của tỉnh với hơn 146.000 dân, sinh sống tập trung ở các trung tâm xã, thị trấn. Những năm qua, nhiều khu dân cư mới hình thành trên địa bàn như ở thị trấn Liên Hương, các xã Chí Công, Hòa Minh, Bình Thạnh, Vĩnh Tân, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhân dân; cùng với công nghiệp điện, du lịch phát triển, tạo bộ mặt khang trang huyện nhà. Đi cùng với đó, lượng chất thải rắn thông thường từ sinh hoạt, du lịch… không ngừng gia tăng, việc xử lý chất thải này cũng không mấy dễ dàng, còn bất cập.

                
      Rác thải còn tồn đọng ở bãi biển thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân.

Hiện Ban Quản lý (BQL) công trình công cộng huyện Tuy Phong quản lý thu gom rác 8 xã, thị trấn mảng Nam, theo hình thức gom rác 6 ngày/tuần tại hộ gia đình ở 2 thị trấn đông dân nhất (Liên Hương, Phan Rí Cửa) và các điểm tập kết rác ở mặt tiền đường, hay đầu đoạn đường nhỏ các xã còn lại. Mỗi địa bàn xe lấy rác đến vận chuyển trung bình 2 ngày/lần. Qua thống kê hoạt động của BQL công trình công cộng Tuy Phong cho thấy, khối lượng rác thải thu gom khoảng 50 tấn/ngày (100m3 rác). Hàng năm, đơn vị này đã vận chuyển xử lý hơn 36.000m3 rác các loại như rác sinh hoạt, rác du lịch, túi ni-lon…

Hiện BQL công trình công cộng Tuy Phong được bố trí 5 xe chuyên dụng chở rác ra bãi Núi Nạng xã Phong Phú rộng 8 ha với tần suất 2 ngày/lần; mỗi lần xử lý 45 - 50 tấn rác bằng hình thức lu lèn, phun thuốc khử mùi, sát khuẩn. Trong khi đó công suất xử lý của bãi rác 68 tấn/ngày. Ông Lê Văn Hùng, Phó Phòng Tài nguyên & Môi trường Tuy Phong cho biết: “Với số xe chuyên dụng trên còn quá ít chưa đảm bảo phủ khắp 8 xã, thị trấn mảng Nam (Phan Rí Cửa, Hòa Minh, Chí Công, Liên Hương, Bình Thạnh, Phước Thể, Phú Lạc, Phong Phú) để chở rác 1 ngày/lần, đảm bảo môi trường trong lành hơn. Với lại bãi rác Núi Nạng do Chính phủ Bỉ tài trợ vốn xây dựng từ năm 2010 theo mô hình chôn lấp rác hợp vệ sinh, chưa xử lý căn cơ công nghiệp… Tương tự, bãi rác ở xã Vĩnh Tân rộng 5 ha do tư nhân đầu tư chủ yếu chôn lấp lộ thiên cho 2 xã Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo”.

Ông Lê Văn Hùng cũng cho biết thêm, số lượng rác thải thu gom được trên địa bàn huyện quản lý ước đạt hơn 95% lượng rác thải ra; số ít rác thải còn lại, người dân ở các vùng ven sông, ven biển xả ra môi trường tự nhiên, hay dọc các tuyến đường giao thông (chưa tính đến lượng chất thải rắn từ các cơ sở phế liệu thu mua, tái chế)… Bởi xuất phát từ một số hộ dân các khu vực dân cư vẫn còn thói quen vứt rác, gia cầm chết ra biển, đường vắng; biến khu vực trống, nơi dân cư thưa thớt thành điểm xả rác. Dọc theo sông, biển thì dân địa phương tiện đường đổ trực tiếp mọi thứ phế thải xuống nước; rác lại tấp vào bờ gây nghẹt hệ thống mương thoát nước, cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường nước tự nhiên. Do vậy, Tuy Phong đã phát động phong trào thu gom rác tự nguyện vào ngày thứ bảy, chủ nhật trong cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên để dọn dẹp các bờ, bãi biển bẩn vào cuối tuần, trả lại môi trường biển trong xanh.

Về lâu dài, Tuy Phong đang kêu gọi xã hội hóa, vận động doanh nghiệp, tư nhân liên kết đầu tư nguồn vốn lớn để xây dựng nhà máy xử lý, chế biến các loại rác thải thành phân vi sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

T.khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong xã hội hóa đầu tư xử lý rác thải