Theo dõi trên

Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo: 2 nghị định mới sẽ lấp đầy “khoảng trống”, chống khai thác IUU

25/04/2024, 05:06

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2024/NQ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2017/NQ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. Với 2 nghị định mới này sẽ góp phần siết chặt, cũng như nâng mức xử phạt các vi phạm về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, nhờ đó đã giảm dần số vụ vi phạm. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống quản lý, giám sát toàn diện đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng như thực hiện các quy định pháp luật về IUU còn hạn chế. Do đó, để lấp đầy “khoảng trống”, 2 nghị định mới ra đời đã được sửa đổi, bổ sung sẽ giúp việc thực thi pháp luật chặt chẽ hơn, góp phần chống khai thác IUU đạt hiệu quả cao nhất.

tau-dich-vu-nghe-ca-dang-hoat-dong-tren-bien-anh-n.-lan-1-.jpg
Tàu cá Bình Thuận. Ảnh: N.Lân

Theo Cục Thủy sản, một số điểm mới cơ bản của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP so với Nghị định số 26/2019/NĐ-CP là nhiều thủ tục hành chính thông thoáng hơn trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đánh giá duy trì, giám sát điều kiện của cơ sở, sẽ áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến; thủ tục về đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản; công bố đóng, mở cảng cá. Riêng về quản lý hệ thống giám sát tàu cá, nghị định quy định rõ trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong việc quản lý, sử dụng hệ thống giám sát tàu cá. Thuyền trưởng, chủ tàu cá phải chấp hành nghiêm cảnh báo của thiết bị giám sát hành trình tàu cá, không được đưa tàu vượt qua ranh giới vùng được phép khai thác thủy sản trên biển. Nghị định mới cũng quy định rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp thiết bị giám sát lắp đặt trên tàu cá; quản lý việc lắp đặt đối với thiết bị giám sát tàu cá và yêu cầu việc lắp thiết bị chống va, đâm khi hoạt động trên biển để tránh tình trạng nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn trong việc quản lý. Nghị định này còn quy định trước 48 giờ khi lô hàng được vận chuyển cập cảng, tổ chức, cá nhân khai báo và gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu không vi phạm IUU.

z5363057914268_20c4bd75cd36146da3d03bfff256b003.jpg
Xử lý nghiêm vi phạm theo quy định mới (ảnh: internet)

Về điểm mới của Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, sẽ tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản từ 1 năm lên 2 năm; mức tiền phạt tối đa đối với 1 hành vi vi phạm hành chính là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Nghị định cũng quy định bổ sung xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá không đồng thời là thuyền trưởng và chủ tàu cá đồng thời là thuyền trưởng; quy định rõ thế nào ranh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản…

z5281841643301_ee64a8a6bdfc10f6500741cf0d78fb6c.jpg
2 Nghị định mới sẽ lấp đầy "khoảng trống" chống khai thác IUU.

Ngoài ra, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt của kiểm lâm nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn… được phát hiện kịp thời và bị xử lý theo quy định. Thẩm quyền xử phạt mở rộng hơn là: Cục trưởng Cục Thủy sản, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, Quản lý thị trường, kiểm ngư, kiểm lâm, thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Quy định cũng cho phép cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản…

z5281841666527_ef101fe3a6177056ffbbcfa9fde7aed7.jpg
Khi công cụ pháp lý rõ ràng, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cùng nỗ lực sẽ gỡ được "thẻ vàng" IUU.

Đặc biệt, Ban Bí thư cũng vừa ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản. Xem nhiệm vụ này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu ở ngành, địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024 và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế…

Cùng với sự chỉ đạo sâu sát từ Ban Bí thư, các nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung đã được ban hành, các công điện chỉ đạo liên tục của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia… về chống khai thác IUU, hy vọng các “khoảng trống” để thực thi pháp luật sẽ được lấp đầy, các khuyến nghị của EC sẽ được khắc phục rõ nét. Khi công cụ pháp lý rõ ràng, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cùng nỗ lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, thì trong đợt thanh tra lần thứ 5 sắp tới (dự kiến tháng 5/2024), Việt Nam sẽ có hy vọng gỡ “thẻ vàng” IUU.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phối hợp càng chặt chẽ, chống khai thác IUU càng hiệu quả
Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đối với ngành thủy sản nói riêng và cả nước nói chung trong tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản của Việt Nam. Do đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết được UBND tỉnh đặt ra, nhất là khoảng thời gian đến 30/4/2024, để chuẩn bị đón, làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang kiểm tra Việt Nam lần thứ 5.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
  • 100 học viên được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đối ngoại nhân dân
    4 giờ trước Xã hội
    BTO-Hơn 100 học viên thuộc các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể, Liên hiệp Hội, hiệp hội trong tỉnh, Trường Cao đẳng Bình Thuận, Trường Đại học Phan Thiết vừa được Học viện Ngoại giao cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức...
  • Đồng  bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công
    4 giờ trước Kinh tế
    BTO-Chiều 20/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, việc phân bổ vốn đầu tư công quý I/2025.
  • Nỗ lực khống chế đám cháy ở núi Tàu trong đêm
    4 giờ trước Xã hội
    BTO-Vụ cháy xảy ra ở khu vực núi Tàu thuộc xã Phước Thể (Tuy Phong) chủ yếu là cháy lớp thực bì, cỏ khô. Ngay khi nhận thông tin có cháy lan nhanh, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường dập lửa trong điều kiện nhiều khó...
  • Sức mạnh “cỗ xe tăng”
    5 giờ trước Thể thao
    ‏Nh‏‏ữ‏‏ng cu‏‏ộ‏‏c ‏‏đố‏‏i ‏‏đầ‏‏u trong qu‏‏á ‏‏kh‏‏ứ ‏‏gi‏‏ữ‏‏a ‏‏Ý ‏‏v‏‏à Đứ‏‏c lu‏‏ô‏‏n di‏‏ễ‏‏n ra c‏‏ự‏‏c k‏‏ỳ ‏‏h‏‏ấ‏‏p d‏‏ẫ‏‏n, x‏‏ứ‏‏ng ‏‏đá‏‏ng ‏‏đượ‏‏c g‏‏ọ‏‏i l‏‏à “‏‏cu‏‏ộ‏‏c th‏‏ư ‏‏h‏‏ù‏‏ng ‏‏đỉ‏‏nh cao‏‏”‏‏.
  • Radisson Resort Mũi Né chính thức mở cửa - dấu ấn nghỉ dưỡng sang trọng khác biệt
    6 giờ trước Du lịch
    Ngành du lịch nghỉ dưỡng của Bình Thuận nói chung và Mũi Né nói riêng đang dần trở nên sôi động hơn, với sự xuất hiện của Radisson Resort Mũi Né - thành viên thứ 6 của Radisson Hotel Group.
  • Kính mời độc giả đón đọc báo in Bình Thuận hôm nay (21/3)
    7 giờ trước Bạn đọc
    Sắp xếp tinh gọn bộ máy: Cán bộ xã sẽ trở nên… “tinh hoa”; Đức Linh: Tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển; Chuẩn bị sớm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025; Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực; Hoa gạo đỏ… tháng ba; Quảng...
  • Điểm tựa sân nhà
    7 giờ trước Thể thao
    Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết liệt với các lượt trận thứ 13 và 14, hứa hẹn những diễn biến không thể bỏ lỡ. Tại lượt thứ 13 đội Uruguay tiếp đón Argentina diễn ra vào lúc 6 giờ 30 ngày 22/3/2025....
  • Quảng bá hình ảnh Bình Thuận đến Hàn Quốc
    7 giờ trước Du lịch
    Chương trình gặp gỡ, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Bình Thuận và Hàn Quốc đã diễn ra tại TP. Phan Thiết vừa kết thúc với sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng, doanh nghiệp du lịch và truyền...
  • Dấu hỏi mùa thi đang đến
    7 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Mùa thi tốt nghiệp, chuyển cấp đang gần kề, học sinh và thầy cô đang tập trung ráo riết cho việc ôn thi. Học sinh trung học phổ thông trong suốt 12 năm học đến nay quyết định rẽ bước đi vào tương lai với việc chọn ngành nghề ở bậc học...
  • Chọn cách yêu thương con
    7 giờ trước Đời sống
    Yêu con là bản năng của những ai làm cha, làm mẹ. Nhưng khi mọi lỗi lầm đều được bao che, tha thứ một cách dễ dàng, thì cách truyền đạt yêu thương này liệu có thực sự là cách giáo dục hiệu quả…
  • Bài tập làm văn
    7 giờ trước Văn học nghệ thuật
    Sáng nay vừa vào lớp, cô giáo Hiền cảm nhận ngay có điều gì không bình thường trong lớp năm của cô làm chủ nhiệm. Đặt chiếc cặp lên bàn, cô không khoát tay cho các em ngồi xuống ngay mà nhìn khắp lớp. Các cô cậu trò nhỏ có vẻ bồn chồn,...
  • Giọng ca MINH ĐỨC - từ bục giảng đến sân khấu nghệ thuật
    7 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Chọn bục giảng để gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, nhưng niềm đam mê ca hát giống như một người em sinh đôi đã mang lại cho phong trào văn nghệ không chuyên ở Bình Thuận một gương mặt ca sĩ ngày càng tỏa sáng, xuất thân từ ngành...
  • Hoa gạo đỏ… tháng ba
    7 giờ trước Văn hóa - Thể thao
    Trong cái rét nàng Bân tê tái lòng người và những cơn mưa phùn cuối xuân, tháng ba đến mang theo mùa hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời, khiến lòng người ngẩn ngơ, nhung nhớ.
  • Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực
    7 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Đoàn tuyển sinh Trường Đại học Phan Thiết (UPT) đã tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp năm 2025 và lễ kết nghĩa tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận. Đoàn tuyển sinh UPT gồm có ThS. Lương Quốc Vũ – Phó Trưởng Phòng...
  • Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh
    7 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Phong trào Ngày cao điểm Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trong các cấp bộ Đoàn đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn...
  • Chuẩn bị sớm cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
    7 giờ trước Giáo dục - Thanh niên
    Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là kỳ thi năm đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường chủ động xây dựng...
  • Đức Linh: Tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển
    7 giờ trước Xã hội
    Ngày 23/3/2025, mốc thời gian đánh dấu tròn 50 năm giải phóng Hoài Đức - Đức Linh. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực, làm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện bộ mặt nông thôn từ một địa phương...
  • “5 rõ” để khơi thông nguồn lực, chống lãng phí
    7 giờ trước Vấn đề và sự kiện
    Tình trạng lãng phí đất đai, giải ngân đầu tư công, sử dụng tài sản công diễn ra nhiều nơi, gây cản trở sự phát triển của đất nước và các địa phương. Để kịp thời chấn chỉnh, khai thông các nguồn lực, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành...
  • Sắp xếp tinh gọn bộ máy: Cán bộ xã sẽ trở nên… “tinh hoa”
    7 giờ trước Chính trị
    Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước đang bước vào giai đoạn then chốt, với trọng tâm là sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tiến tới bỏ cấp huyện. Đây là bước đi đặc biệt quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính,...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo: 2 nghị định mới sẽ lấp đầy “khoảng trống”, chống khai thác IUU