Theo dõi trên

Viết tiếp bài “Không mua được dầu, nhiều ghe thuyền nằm bờ”: Không có tình trạng các cây xăng găm hàng, đầu cơ

29/08/2022, 18:02

Trong sáng nay, tình trạng khan hiếm dầu đi biển vẫn tiếp tục diễn ra ở 1 số khu vực như Cảng cá Phú Hài, Cảng cá Phan Thiết, Cảng Phan Rí Cửa (Tuy Phong) và Phú Quý. Đang cuối vụ cá nam, thời tiết khá thuận lợi nên đây là thời điểm nhiều ngư dân vươn khơi sau thời gian nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao.

Tại cảng cá Phan Thiết sáng (29/8), đây là thời điểm các tàu cá đồng loạt vươn khơi tranh thủ sản lượng hải sản nhiều nhất trong năm, tuy nhiên mấy ngày qua hàng trăm tàu cá vẫn nằm san sát dọc sông Cà Ty do không mua được dầu.

Ngư dân Lê Văn Khanh (phường Phú Hài) cho biết: “Từ hôm qua, tôi đi 6 – 7 cây xăng trong nội thành nhưng nơi nào cũng từ chối bán với lý do hết hàng. Hầu hết các cây xăng trong cảng cá Phan Thiết đã ngưng bán từ 2 ngày nay, do đó rất nhiều ghe thuyền không ra khơi được vì thiếu nhiên liệu”.

Tại thị trấn Phan Rí Cửa, sáng nay nhiều ngư dân phải đi Liên Hương hoặc Chợ Lầu (Bắc Bình) mới mua được vài can dầu cho chuyến biển gần bờ. Ngư dân Đỗ Văn Ba (khu phố Hải Tân) cho biết: “Hầu như các cây xăng trong thị trấn đều báo hết dầu, chúng tôi phải chạy lên Chợ Lầu năn nỉ họ bơm cho vài trăm lít về đi biển. Chúng tôi phải chịu thêm tiền thuê xe chở dầu về, do đó chi phí chuyến biển giờ cao lắm”.
Do ít có ghe thuyền đi biển, nên hải sản những ngày qua cũng khan hiếm và có giá cao. Theo người dân địa phương, do tiền dầu cao nên giá cá nhích nhẹ từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, như bạc má to có giá 100.000 đồng, nục, chỉ 80.000 đồng, bò dép 150.000 – 180.000 đồng/kg… Tại Phú Quý, tình trạng khan hiếm dầu cũng diễn ra tương tự khiến nhiều ngư dân rất lo lắng.

tau-ca.jpg
Ghe thuyền nằm nhà do không mua được dầu
z3681152606288_e8f5b663e1d7df9911a05f46a826e603.jpg
Do ít có ghe thuyền đi biển, nên hải sản những ngày qua cũng khan hiếm và có giá cao

Ngay khi tình trạng các cây xăng bán dầu nhỏ giọt xảy ra, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Thuận đã cử lực lượng đi kiểm tra, giám sát việc mua bán xăng dầu ở những nơi xuất hiện tình trạng trên.
Sáng nay, Đội QLTT số 1 đã chia thành 2 tổ đi kiểm tra các xây xăng trong cảng cá Phan Thiết, Phú Hài và địa bàn Mũi Né. Qua kiểm tra, Cục QLTT Bình Thuận chưa phát hiện cửa hàng xăng dầu nào có biểu hiện găm hàng, không bán dầu cho ngư dân.
Đại diện Cục Quản lý thị trường Bình Thuận cho biết: Hầu hết các cây xăng đã cạn hàng trong kho và đều chứng minh được đã đặt hàng từ các tổng đại lý xăng dầu 5 – 10 ngày trước, nhưng đến nay dầu vẫn chưa được bơm về, nếu có thì số lượng rất ít nên dẫn đến tình trạng khan hàng.

z3680963702987_2836c9dc1fd37d241e92541f365d2b9a.jpg
Các đội QLTT đi kiểm tra các xây xăng ở Phan Thiết
z3680963693469_154bb4e3f04f294c1978e449853987fc.jpg
Kho dầu đã cạn, không có tình trạng găm hàng
z3680963684470_a76c426600375f4dc417bc23bf06ed4b.jpg

Qua kiểm tra các cây xăng trên địa bàn phường Mũi Né, thì lượng xăng dầu vẫn còn đủ đáp ứng cho người dân sản xuất, kinh doanh trong vài ngày tới, không có tình trạng găm hàng.
Việc thiếu hụt xăng dầu này xảy ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng do tâm lý người tiêu dùng. Hiện nay, trên mạng xã hội rộ lên một số thông tin không chính thống cho rằng nguồn dầu sắp tới sẽ khan hiếm, tăng cao trong kỳ điều chỉnh đầu tháng 9. Do đó, một bộ phận ngư dân đã mua dầu về dự trữ cho các chuyến biển tiếp theo, dù lượng dầu hiện tại trên tàu vẫn đủ để vươn khơi, có trường hợp mua vài nghìn lít dầu/lần.

Việc này làm nhu cầu mua dầu tăng gấp 2 đến 3 lần so với nhu cầu bình thường, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu dầu cục bộ. Đối với thông tin một số ngư dân mua được dầu nhưng với giá cao so với giá niêm yết, Cục QLTT Bình Thuận sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và xác minh thông tin trên, nếu đúng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

z3681152593032_d5864e9d671944005ce6c1f6b67862d4.jpg
Rất đông ngư dân đem can đi mua dầu nhưng không nơi nào bán

Được biết kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tới sẽ rơi vào ngày 5/9, thay vì ngày 1 hằng tháng như quy định, do rơi vào kỳ nghỉ lễ 2/9 do đó các ngành chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn này, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, nhất là tình trạng tăng giá so với giá niêm yết. Có như vậy, ngư dân trong tỉnh sẽ không còn rơi vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu để vươn khơi.

M. VÂN - N. LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong:
Không mua được dầu, nhiều ghe thuyền nằm bờ
Sáng qua (28/8), nhiều ngư dân ở thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) không mua được dầu để vươn khơi do các cây xăng trên địa bàn từ chối bán với lý do hết hàng.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Viết tiếp bài “Không mua được dầu, nhiều ghe thuyền nằm bờ”: Không có tình trạng các cây xăng găm hàng, đầu cơ