Liên quan đến vụ việc ông Bùi Văn Long (35 tuổi, ngụ thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nông lâm Bình Thuận) tố cáo bà M.N.H (50 tuổi, thường trú tại đường Huỳnh Khương An, phường 3, TP. Vũng Tàu và nơi ở mới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lừa đảo chạy cấp giấy phép mỏ khoáng sản để chiếm đoạt của ông số tiền 2,6 tỷ đồng mà cách đây không lâu Báo Bình Thuận phản ảnh. Ngày 14/5/2025, ông Long cho biết đã gửi đơn và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận đơn để giải quyết theo thẩm quyền. Kèm theo nội dung đơn tố cáo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản là căn cước công dân photo của bà H, các bản sao kê chuyển tiền ngân hàng giữa ông Long cho bà H và các biên bản làm việc thỏa thuận cam kết trả nợ, cũng như các hồ sơ có liên quan vụ việc. Ông Long cho biết, sau gần 5 năm kể từ ngày chuyển tiền cho bà H và gần 1 năm kể từ ngày bà H cam kết trả lại toàn bộ số tiền đã nhận, nhưng đến nay bà H không thực hiện trả tiền luôn trốn tránh, không liên lạc được.

Như đơn tố cáo của ông Long, để tạo lòng tin, bà H lấy mác quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh và bộ, ngành nên có thể lo các thủ tục pháp lý cấp phép mỏ khoáng sản. Tuy nhiên, sau khi được chuyển hết số tiền được cho là để “lo lót”, bà H đã không thực hiện như đã cam kết và chiếm đoạt số tiền. Cụ thể, tháng 8/2020, ông Long có nhu cầu mở rộng sản xuất nông nghiệp và cải tạo đất, tổng diện tích hơn 162.000 m2, địa chỉ tại thôn Sông Khiêng, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Qua tìm hiểu, ông Long được biết trong quá trình hạ mặt bằng diện tích đất để trồng cây ăn trái và chăn nuôi nói trên sẽ phát sinh dư ra một khối lượng đất, đá nên ông xin phép được tận dụng phục vụ xây dựng.
Biết ông Long có nhu cầu, bà H tự giới thiệu quen biết và làm việc được với nhiều lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các bộ, ban, ngành thuộc Chính phủ. Đồng thời bà H cho biết rất rành về các thủ tục để được giấy phép tận thu khoáng sản trên thửa đất trên.
Để được cấp phép, bà H yêu cầu ông Long đưa số tiền 2,6 tỷ đồng và hứa hẹn trong vòng 6 tháng sẽ làm được giấy phép tận thu khoáng sản. Tin tưởng, ngày 26/8/2020 và những lần sau, ông Long đến gặp bà H tại khu dân cư Đảo Kim Cương, quận 2, TP. Hồ Chí Minh và đưa cho bà H số tiền 2,6 tỷ đồng chuyển khoản qua Ngân hàng Vietcombank, theo yêu cầu của bà H để bà gặp lãnh đạo tỉnh, gặp lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường. Tuy nhiên đến hạn, bà H không thực hiện như cam kết bất cứ việc gì và chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng của ông Long.
Sau nhiều lần hứa hẹn và tìm cách thoái thác, ngày 24/4/2024 bà H cùng ông Long ngồi lại làm việc với biên bản thỏa thuận giải quyết số tiền 2,6 tỷ đồng mà bà H nhận. Theo nội dung biên bản, bà H ký nhận đã nhiều lần nhận tiền với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng và cam kết trả lại toàn bộ số tiền trên với mốc thời gian là ngày 5/6/2024. Tuy nhiên đến nay, bà H không hoàn trả lại bất cứ khoản nào cho ông Long và luôn tìm cách trốn tránh không liên lạc được.