Theo dõi trên

Vụ sà lan bị trôi dạt trên biển Phú Quý: Không để chậm trễ, gây mất an toàn hàng hải

20/01/2023, 17:55

Liên quan đến vụ việc một sà lan nặng gần 1.000 tấn bị đứt neo, trôi dạt trên biển khi đang neo đậu tránh trú gió tại khu vực đảo Phú Quý vào sáng 19/1, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, một vật thể trôi nổi nghi có khả năng là phương tiện SG-7901 đang trôi dạt.

Theo đó, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã có văn bản đến Công ty CP xây lắp Thành An 96 và chủ phương tiện SG-7901. Nội dung văn bản nhấn mạnh, thông tin nhận được từ Tổng Công ty thăm dò dầu khí - Ban điều hành dự án Lô 01/97&02/97 (đơn vị quản lý, khai thác Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Thăng Long - Đông Đô, Bình Thuận), vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 19/1, tàu dịch vụ dầu khí đang hoạt động bảo vệ tại mỏ Thăng Long - Đông Đô, đã phát hiện một vật thể trôi nổi nghi có khả năng là phương tiện SG-7901 đang trôi dạt tại vị trí có tọa độ khoảng 09o59’63 N; 108o34’54 E; trôi dạt theo hướng 216 o; tốc độ trôi dạt khoảng 2,4 hải lý/giờ. Vật thể trôi dạt cách mỏ Thăng Long - Đông Đô, Bình Thuận khoảng 9 hải lý về phía nam và cách mũi Vũng Tàu khoảng 91 hải lý về phía đông đông nam.

z3751417508266_4eb61ac52f5bebdb492d414d2917e304(1).jpg
Tàu thuyền neo đậu tại Phú Quý (ảnh minh họa)

Đáng lưu ý, hiện nay do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, tại khu vực hoạt động mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao trung bình 3 - 5 m. Do đó, để đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực, cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động và hành hải qua lại tại khu vực, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận đề nghị Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 và chủ phương tiện SG-7901 khẩn trương phối hợp với các bên liên quan sớm có biện pháp, phương án để ứng phó, tìm kiếm và kịp thời đưa phương tiện SG-7901 về khu vực neo đậu an toàn. Mọi sự chậm trễ gây mất an toàn hàng hải, chủ phương tiện SG-7901 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

Trước đó, như đã đưa tin, phương tiện SG-7901 là một sà lan không có thuyền viên, nhiên liệu, trọng tải toàn phần 980 tấn, chiều dài 42,2 m. Khi phương tiện này đang neo đậu tránh trú gió tại khu vực đảo Phú Quý thì bị đứt neo trôi dạt trên biển vào rạng sáng ngày 19/1.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cử tri Tiến Đức đề nghị di dời sà lan, tàu đẩy đi nơi khác
BTO- Mong muốn các sà lan, tàu đẩy đang hiện diện trên bãi biển thôn Tiến Đức (Tiến Thành) dời đi nơi khác. Đó là những gì cử tri thôn Tiến Đức kiến nghị với HĐND xã.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ sà lan bị trôi dạt trên biển Phú Quý: Không để chậm trễ, gây mất an toàn hàng hải