VUI TƯƠI

Tuy Phong: Đảm bảo người dân đón  Tết Nguyên đán 2024 vui tươi, an toàn, tiết kiệm
3 tháng trước Xã hội
Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đây cũng là tiền đề tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024, tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025.
  • Người nghèo đón tết ấm áp, vui tươi
    một năm trước Đời sống
    Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã tích cực tổ chức chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người nghèo để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón tết cổ truyền ấm áp, vui tươi.
  • Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
    một năm trước Chính trị
    UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
  • Mang không khí Giáng sinh vui tươi đến cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà
    một năm trước Đời sống
    BTO - Nhân dịp Giáng sinh 2022, Tu đoàn Bác ái xã hội (Hàm Tân) đã tổ chức buổi tiệc giáng sinh, tặng quà và giao lưu văn nghệ cho các cụ già neo đơn và người tâm thần tại cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà.
  • Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm
    một năm trước Chính trị
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành công văn hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
  • Tổ chức lễ khai giảng an toàn, vui tươi và phù hợp với điều kiện nhà trường
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO-Đó là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2022 – 2023.
  • Ban CHQS TP. PhanThiết: Thăm, chúc mừng đại Lễ Phật đản các cơ sở phật giáo
    một năm trước Chính trị
    Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022, chiều ngày 10/5/2022, Ban CHQS TP.Phan Thiết đã tới thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
  • Người nghèo đón Tết Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm
    2 năm trước Đời sống
    Quan tâm chăm lo cho người nghèo, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2022 là hoạt động thường niên của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh. Qua đó, tạo động lực, niềm tin, sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
  • Trường Sa, DK1 đón tết vui tươi
    3 năm trước Đời sống
    BTO- Hòa cùng nhịp sống đất liền, cán bộ chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đón Tết Tân Sửu đầy đủ, ấm áp, ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân giữa ngàn khơi Tổ quốc.
  • Tết Nguyên đán Tân Sửu diễn ra vui tươi, đầm ấm
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng 17/2, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Hữu Quy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa.
  • Du lịch dịp Tết Tân Sửu: Đảm bảo vui tươi, lành mạnh và an toàn tuyệt đối
    3 năm trước Đời sống
    BTO- Để đảm bảo hoạt động du lịch trong dịp tết sắp đến, lãnh đạo tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý điểm đến, tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động du lịch trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Bình Thuận.
  • Cán bộ, nhân dân huyện đảo đón tết vui tươi, no đủ
    4 năm trước Xã hội
    BTO- Ông Bùi Thế Nhân – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, dịp tết vừa qua, hàng hóa đến huyện đảo khá phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của nhân dân. Sức mua của người dân năm nay tăng hơn so với những năm trước, trong đó tập trung ở mặt hàng gia dụng – điện tử, thời trang – mỹ phẩm và thực phẩm.
  • Đảm bảo đón Tết Katê vui tươi, an toàn, lành mạnh
    4 năm trước Đời sống
    BT- Để thuận lợi cho đón Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố có đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên là người dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn đang sinh sống, làm việc và học tập tạo điều kiện thuận lợi để ngày Tết Katê năm 2019 được sum họp, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời động viên đồng bào vui tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống về mọi mặt, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng với các dân tộc anh em trong toàn tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội.
  • Vui tươi và không chặt chém
    6 năm trước Xã hội
    BT- Tết năm nay, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 ngày từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết Mậu Tuất (14 - 20/2), Bình Thuận ước đón khoảng 80.500 lượt khách đến nghỉ dưỡng và du xuân, trong đó khách quốc tế khoảng 28.700 lượt chủ yếu đến từ Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan, công suất phòng nghỉ đạt trên 90%. Một cái tết thật vui tươi, đầm ấm và thị trường khá ổn định trước, trong và sau tết…
  • Để Tết Trung thu vui tươi mà tiết kiệm
    6 năm trước Xã hội
    BTO- Lễ hội Trung thu của TP.Phan Thiết năm nay dự kiến diễn ra vào tối 2/10 (13/8 AL).
  • Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, an toàn, tiết kiệm
    7 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Tết Trung thu năm 2016 là hoạt động gắn với Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”. Để Tết Trung thu được tổ chức vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và bổ ích trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tại cộng đồng. Đồng thời, định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống. Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tự tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. Sử dụng đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, có tính kích động, bạo lực để tặng trẻ em. Tổ chức các chương trình văn nghệ, chương trình vui đón Tết Trung thu, trò chơi dân gian, múa lân sư rồng, văn nghệ,...
  • Niềm vui tuổi già
    8 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Trời mờ sáng, các cụ cao tuổi ở thành phố Phan Thiết bắt đầu chương trình tập luyện thể dục dưỡng sinh hàng ngày. Cứ thế 17 năm qua, Câu lạc bộ dưỡng sinh Phan Thiết trở thành “mái nhà chung” giúp các cụ sống vui, sống khỏe.
  • Tết Bính Thân 2016: Nhân dân đón xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh
    8 năm trước Xã hội
    ·        Bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
  • Du khách đón năm mới đầm ấm, vui tươi tại Bình Thuận
    8 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Tối ngày 31/12/2015, các Resort và cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch tại Hàm Tiến, Mũi Né, Phan Thiết đều tổ chức chương trình đón giao thừa, chào năm mới 2016. Nhằm đem lại cho du khách đang tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận một không gian ấm áp trong dịp đón năm mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO