Theo dõi trên

Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách

28/09/2023, 14:09

Từ tháng 5 đến nay, toàn tỉnh liên tục tổ chức các đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn EC sang Việt Nam lần thứ 4 vào tháng 10/2023.

Qua đó đã kiểm soát, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài thông qua việc thực hiện các biện pháp mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, mức phạt 900 triệu đồng cho mỗi trường hợp vi phạm. Hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu cá đang hoạt động và phát huy hệ thống giám sát tàu cá phục vụ giám sát, cảnh báo tàu cá vượt ranh giới biển Việt Nam. Tổng rà soát, thống kê tàu cá hiện có và gia tăng tỷ lệ tàu cá đăng ký, cấp phép khai thác, đăng kiểm. Tăng cường thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU. Tuy nhiên, công tác phòng, chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại.

thuyen-thung-anh-nl-4-.jpg
Tổng rà soát, thống kê tàu cá hiện có và gia tăng tỷ lệ tàu cá đăng ký, cấp phép khai thác. (ảnh: N. Lân)

Vì thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm; xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách và thường xuyên lâu dài để phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

tau-thuyen-danh-bat-hai-san-o-la-gi-anh-n.-lan-3-.jpg
Giám sát chặt chẽ tàu cá đánh bắt xa bờ có nguy cơ cao (ảnh: N. Lân)

Trong đó, lưu ý tập trung triển khai mọi biện pháp để ngăn chặn, kiên quyết không để tàu cá trong tỉnh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, trước mắt là từ nay đến tháng 10/2023. Thường xuyên rà soát, thống kê đưa vào quản lý, theo dõi đặc biệt các tàu cá có nguy cơ cao, quản lý chặt chẽ thuyền trưởng, ngư dân từng vi phạm khai thác trái phép bị nước ngoài bắt giữ, thả về để kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để tái phạm. Tiếp tục điều tra, xác minh tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ và các tổ chức, cá nhân có hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để xử lý theo quy định.

z3793113061072_cd554b02c872d81948c77e96795668b3.jpg
Quản lý chặt chẽ số tàu cá chưa đăng ký qua rà soát, không để phát sinh mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác toàn tỉnh và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu tàu cá quốc gia VNFishbase. Đối với tàu cá “3 số” do cấp huyện quản lý và số tàu cá đã đăng ký nhưng hết hạn giấy phép khai thác hết hạn đăng kiểm thì khẩn trương hoàn thành đăng ký lại trước ngày 30/9/2023. Quản lý chặt chẽ số tàu cá chưa đăng ký qua rà soát, không để phát sinh mới. Kiểm soát 24/24 đối tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS trên hệ thống giám sát tàu cá. Thông báo, nhắc nhở chủ tàu kịp thời khắc phục sự cố mất kết nối tín hiệu VMS khi hoạt động trên biển; giám sát chặt chẽ số tàu cá nằm bờ chưa lắp đặt VMS, không để đi hoạt động trên biển. Kiên quyết không cho tàu cá không đảm bảo thủ tục, điều kiện hành nghề xuất bến đi khai thác; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, phải điều tra, xác minh, kiên quyết xử lý các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài năm 2022 và 1 vụ trong đầu năm 2023; tàu cá không duy trì tín hiệu VMS khi hoạt động trên biển theo quy định, tàu cá vượt ranh giới trên biển (nhất là tàu cá chiều dài từ 24 mét trở lên). Yêu cầu lực lượng Kiểm ngư phối hợp bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cao điểm từ nay đến tháng 10/2023, nhất là tại cảng cá, bến cá. Kiên quyết xử lý các tàu cá “3 không”, tàu cá ra vào cảng không thông báo, không nộp nhật ký khai thác thủy sản…

tau-thuyen-danh-bat-hai-san-o-phu-quy-anh-n.-lan-3-.jpg
Tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cao điểm từ nay đến tháng 10/2023. (ảnh: N. Lân)

Trong đó lưu ý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung nghiên cứu xử phạt vi phạm hành chính đối với tàu cá BTh 96328 TS (huyện Hàm Tân) theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trường hợp chưa đủ căn cứ xử phạt thì có báo cáo cụ thể lý do, lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, hoàn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh trước ngày 28/9/2023. Chi cục Thủy sản có báo cáo cụ thể kết quả xác minh, xử lý đối với 5 trường hợp tàu cá dài trên 24 mét, mất kết nối VMS trên 10 ngày trước ngày 28/9/2023.
Phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản theo đúng quy định...

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mạnh tay xử lý tàu cá vi phạm IUU
Mặc dù thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, mạnh tay, nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá trong tỉnh khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm khai thác IUU còn bộc lộ hạn chế, chưa nghiêm. Vì thế cuộc chiến gỡ “thẻ vàng” EC vẫn rất gian nan nếu UBND tỉnh không mạnh tay, cứng rắn với nhiều vi phạm IUU đã và đang xảy ra.
Nổi bật
Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm cựu chiến binh, gia đình chiến sĩ, dân công tham gia Chiến dịch Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), chiều nay (2/5), Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi thăm cựu chiến binh, gia đình thân nhân chiến sĩ, dân công hỏa tuyến từng tham gia Chiến dịch Điện Biên, đang sinh sống tại thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị ưu tiên, cấp bách