Theo dõi trên

Xây dựng Nông thôn mới: Chợ mới Chí Công những tiêu chí cuối cùng

14/01/2024, 17:41

Chí Công là 1 xã vùng ven biển với số dân số khá đông khoảng hơn 21 nghìn người, kinh tế chủ yếu từ đánh bắt hải sản cùng với Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Hòa Minh tạo tiềm năng khai thác du lịch phát triển vùng. Tuy nhiên cho đến thời điểm này xã vẫn chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có tiêu chí xã chưa có chợ mới theo quy hoạch.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số: 17/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép Công ty Xây dựng Phan Đình là đầu tư theo hình thức xã hội hóa đầu tư chợ vốn ngoài ngân sách, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

cho.jpg
Chợ Chí Công được khởi công xây dựng năm 2019. Ảnh tư liệu

Trải qua quá trình thủ tục đầu tư xây dựng, hiện nay chợ đã hoàn thành khang trang có thiết kế đầy đủ các phân khu chức năng được cơ quan liên quan thẩm tra phê duyệt, nghiệm thu, được UBND huyện Tuy Phong ban hành Thông báo số: 457/TB-UBND ngày 27/11/2023 thống nhất cho phép mở cửa.

Ngày mai 15/01/2024 chợ Chí Công chính thức đi vào hoạt động, kết quả này là đúng chủ trương của Đảng, chính quyền, Nhà nước và đáp ứng mong đợi của nhân dân đối với quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuy Phong.

NGUYỄN LUÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 95 năm truyền thống báo chí Quảng Ninh
Sáng 13/1, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 95 năm Báo Than, 60 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu, 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh, 05 năm thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Nông thôn mới: Chợ mới Chí Công những tiêu chí cuối cùng