Theo dõi trên

Xây dựng nông thôn mới năm 2023 ở Hàm Thuận Nam: Xóm “tỷ phú”!

01/12/2023, 14:01

Không phải từ bây giờ mới nghe danh, mà xóm “tỷ phú” ở thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam đã được nhiều người nhắc đến từ nhiều năm trước. Khác chăng, sau nhiều năm phát triển, không ngừng xây dựng, bộ mặt nông thôn mới ở đây lại càng thêm khang trang, sạch đẹp, nổi bật bởi những ngôi biệt thự và con đường bê tông rộng rãi trải dài, sáng rõ dưới những ánh đèn điện mới lắp đặt…

Khởi sắc một vùng quê

Chúng tôi không khỏi bất ngờ ở nơi mà người dân địa phương và vùng lân cận thường gọi là xóm “tỷ phú”... Quả thật, trước mắt tôi là những con đường bê tông mới rộng rãi, vô cùng sạch đẹp và nổi bật bởi sắc hoa đang nở dọc hai bên đường. Ông Lê Bá Hợp – Bí thư Chi bộ thôn và ông Cao Duy Thành – Trưởng thôn Minh Hòa là 2 cán bộ thôn thông thuộc từng đường làng, ngõ xóm ở đây còn dẫn chúng tôi đi qua những vườn thanh long xanh ngát, đang thời kỳ chong đèn, càng tạo thêm điểm nhấn, tô đẹp thêm cho miền quê yên bình, và những ngôi nhà mái Thái khang trang như nơi đô thị phồn hoa.

bi-thu.jpg
Bí thư thôn (bên phải) và trưởng thôn Minh Hòa giới thiệu con đường nông thôn mới.

Trưởng thôn Minh Hòa vừa đi vừa giới thiệu: Cả thôn hiện có 840 hộ với trên 3.400 khẩu. Người dân ở đây chủ yếu sản xuất thanh long, tập trung nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp quy mô và cũng làm giàu từ thanh long kể từ thời “hoàng kim” của trái “rồng xanh” này. Còn ông Lê Bá Hợp, Bí thư Chi bộ thôn lại khoe với chúng tôi: Hiện cả thôn có 68 xe ô tô, có giá trị tiền tỷ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở thôn nói riêng và xã Hàm Minh nói chung ngày càng đi lên từ khi địa phương ra sức xây dựng nông thôn mới và về đích sớm nhất huyện từ năm 2014. Nổi bật nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn được người dân đồng tình hưởng ứng. Ông Hợp cho biết, thôn hiện có tổng cộng 18 km đường bê tông, nối các đường nhánh đến từng hộ dân, được thực hiện theo phương thức Nhà nước 65% và nhân dân 35%. Đặc biệt có tuyến đường Kiên Lương (còn gọi là xóm Nghệ An) với 600 m, rộng 4 m, được người dân tự đóng góp tiền 100% để nâng cấp, sửa chữa vào năm 2022 trị giá 650 triệu đồng. Nghe tôi thắc mắc với tên gọi tên đường “xóm Nghệ An” thì được anh Thành giải thích, người dân thôn Minh Hòa chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh. Họ vào đây lập nghiệp nhiều năm về trước. Nhờ đức tính cần cù, chịu khó, cộng thêm thời tiết, khí hậu và điều kiện đất đai thuận lợi nên nhiều gia đình đã trở nên khá giả, giàu có nhờ trồng thanh long một thời.

8d798dc4-3d09-46c4-8cce-618cbad602d9.jpeg

“Nói có sách”, nên 2 cán bộ thôn dẫn tôi đến gặp gỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thư, tổ 4, thôn Minh Hòa, hộ điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Gặp khách quen, chị Thư từ trong ngôi nhà khang trang, khuôn viên sân vườn rộng lớn ra sân đón tiếp. Chị Thư chia sẻ: Gia đình chị ở Nghệ An, từ ngoài quê vào vùng đất này sinh sống, lập nghiệp từ năm 1992 với 2 bàn tay trắng. Trải qua bao vất vả, rồi gầy dựng cơ nghiệp nhờ phát triển cây thanh long, nên mới có ngày hôm nay. Hiện tại, ngoài sở hữu diện tích đất rộng lớn với 9.000 trụ thanh long sản xuất theo hướng VietGAP. Hiện nay, gia đình giảm diện tích thanh long và xây dựng thêm 2 nhà yến để phát triển kinh tế. Gia đình chị cũng là những hộ đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương, tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ tại nơi sinh sống…

Thành công nhờ sự đồng thuận, đoàn kết

Rời nhà chị Thư, chúng tôi ghé thêm một số hộ dân làm ăn giỏi khác của thôn. Nhưng có lẽ do giữa tầm ngày làm việc buổi sáng, nên trong số nhiều hộ gia đình “biệt thự” mà chúng tôi đi qua, hiếm có chủ ở nhà. Họ đa số đang đi làm, hoặc cần mẫn chăm sóc ở vườn thanh long. Một người dân đi qua đường khi thấy chúng tôi ngắm nhìn quanh con đường lớn, đã vội khoe: từ ngày đường thôn, xóm được bê tông hóa, việc vận chuyển thanh long của bà con đi tiêu thụ rất thuận lợi, thương lái không còn kêu than là đường khó đi như lúc trước nữa…

ty-phu-3-.jpg
Chị Thư trong ngôi nhà khang trang của gia đình.

Trưởng thôn Minh Hòa thông tin thêm, tất cả tuyến đường bê tông nông thôn đều có người dân đóng góp kinh phí với Nhà nước cùng làm. Đáng quý ở đây là sự tương thân tương ái. Gia đình nào hoàn cảnh khó khăn sẽ miễn giảm đóng góp làm đường, còn gia đình có điều kiện thì đóng góp gấp 3 - 4 lần. Tuyến đường bê tông trải đến đâu là ánh sáng đèn điện đi theo đến đó. Trước mỗi gia đình, bà con tự bỏ tiền lắp điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và chung tay góp tiền lắp điện chiếu sáng dọc tuyến đường bê tông, nhất là ở các ngã ba, ngã tư. Họ còn trồng vô số các loài hoa nở đẹp quanh năm hai bên đường và trước sân nhà, nổi bật là sắc hoa giấy. Bởi thế mà “xóm nhỏ, nhà lớn” quanh đó lại càng đảm bảo an ninh trật tự, thu hút sự tò mò của người nơi khác tới. Không ai khác, họ nhận thức được, chính mình là người được hưởng lợi, cần phải chung tay vun đắp.

7a54131b-c37e-4240-a1ac-b0895b5165bc.jpeg

Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch UBND xã Hàm Minh, khi gặp chúng tôi cũng đánh giá: Một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của xã, trong đó có thôn Minh Hòa là phong trào làm đường bê tông nông thôn. Theo yêu cầu của tiêu chí số 2 về giao thông, tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hiện nay các tuyến đường liên xã như quốc lộ 1A liên với các xã Hàm Cường, thị trấn Thuận Nam, đường Hàm Minh – Thuận Quý liên với xã Thuận Quý đều được nhựa hóa, tổng chiều dài 12 km. Để đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, lãnh đạo UBND xã Hàm Minh cho biết: Địa phương đang tập trung đề ra các giải pháp thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cuối năm 2023 đạt 17/19 tiêu chí. Trong đó, tiếp tục vận động nhân dân bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân, tu sửa, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn đã có, nạo vét các hệ thống kênh mương nội đồng hiện có để phục vụ tưới cho cây trồng…

f3f58877-ee72-4df7-898a-015fbc1230ca.jpeg

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, những việc còn phải làm để xây dựng nông thôn mới trên quê hương Hàm Thuận Nam nói riêng và toàn tỉnh nói chung còn chưa dừng lại. Nhưng trên chặng hành trình ấy, khi có những hộ gia đình gương mẫu đi đầu trong phong trào, có xóm “tỷ phú” như thôn Minh Hòa, xã Hàm Minh, chắc chắn đích đến sẽ không còn xa…

Cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Hàm Thuận Nam đã và đang ra sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 huyện. Tính đến tháng 9/2023 kết quả thực hiện Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, lũy kế tiêu chí đạt 148 tiêu chí, bình quân 12,3 tiêu chí/xã, trong đó về xã nông thôn mới, đến nay xã Hàm Minh đạt 13/19 tiêu chí.

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giảm nghèo bền vững ở Hàm Thuận Nam:
Quan tâm chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân
Thời gian qua, bên cạnh việc ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, thì huyện Hàm Thuận Nam đã tăng cường công tác vận động người dân tham gia bảo biểm y tế để người dân được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng nông thôn mới năm 2023 ở Hàm Thuận Nam: Xóm “tỷ phú”!