Theo dõi trên

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

17/03/2023, 16:26

BTO-Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Ban Tổ chức Trung ương vừa phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Cũng tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tham dự. Tại điểm cầu Bình Thuận, có lãnh đạo các sở ngành liên quan, Tỉnh đoàn Bình Thuận và lực lượng đoàn viên thanh niên.

85065_335855757_444659981167139_129713499879525865_n_09240517.jpg
Buổi tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai,  Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Chuyên đề gồm 5 phần: Quan điểm, chủ trương của Đảng; Văn bản pháp luật; Tình hình chung; Kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm. Chuyên đề có nhiều thông tin, số liệu quan trọng, tổng kết từ thực tiễn các thời kỳ, qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ.

hinh-doan.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Thuận

Cũng tại tọa đàm, nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm, đề cập, như: việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý… Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26 hiện nay cũng được nhiều đại biểu đề cập.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến cán bộ trẻ và công tác cán bộ trẻ đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, từ đó nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Có thể nói, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem việc nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao là 1 trong 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Từ Nghị quyết 26, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác cán bộ, nhiều chương trình, đề án, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý trẻ đã được ban hành. Xuất phát từ yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay, tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới" có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn cả nước được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cung cấp thông tin, chia sẻ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ trẻ; những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.  Đồng thời cũng là cơ hội giúp cán bộ trẻ được lắng nghe, trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
7 thí sinh Bình Thuận đạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới