Theo dõi trên

Xe khách giường nằm tông vào xe bồn trên quốc lộ 1A, nhiều người bị thương

03/10/2022, 10:48

BTO-Chiếc xe bồn bị cháy rụi phần đầu, trong lúc chờ xe cứu hộ đến để đưa đi nơi khác thì một xe khách giường nằm chạy cùng chiều tiếp tục tông vào đuôi xe bồn khiến lái xe gãy chân, nhiều hành hành khách bị thương.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 2/10, xe bồn mang BS 86H - 000.90 do tài xế Lê Quang Việt (51 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy trên QL1A từ hướng Phan Thiết đi TP. Hồ Chí Minh. Khi đến vị trí khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam bất ngờ bốc cháy phần cabin xe. Lái xe may mắn đã thoát thân kịp thời, tuy nhiên phần đầu cabin xe bị thiêu rụi. Công an Hàm Thuận Nam đã huy động lực lượng dập tắt vụ cháy và tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

301554155_1796698924008141_7661682534486573433_n.png
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa
z3768927832791_d62e2681b5c21a915ffe16160a011a11.jpg
Hiện trường vụ việc xe khách đâm vào xe bồn

Tuy nhiên khoảng 1 giờ 10 phút ngày 3/10, xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tư do tài xế Đỗ Cao Học (45 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) điều khiển lưu thông cùng chiều đến khu vực trên đã tông vào đuôi xe bồn tại hiện trường vụ cháy xe. Vụ va chạm khiến tài xế xe khách bị gãy chân và 8 hành khách bị thương. Toàn bộ những người bị thương đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam điều tra.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tông vào xe đầu kéo, một người tử vong tại chỗ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe khách giường nằm tông vào xe bồn trên quốc lộ 1A, nhiều người bị thương