XE QUÁ TẢI

Đường thôn hư hỏng do xe quá tải lưu thông
một năm trước Đi, thấy và viết
Cơn mưa chiều ngày 30/7/2022, kéo dài làm mặt đường đọng nước, chiếc xe tải chở đá 4x6 lưu thông với tốc độ nhanh, bánh sau sụp xuống hố sâu trên đường, văng nước tung tóe, nhiều viên đá nhỏ rơi vãi xuống đường.
  • Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri: Xe quá tải, khai thác cát trái phép khiến người dân bức xúc
    4 năm trước Xã hội
    BT- Ngày 1/10, ông Nguyễn Hồng Hải – Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Trà Tân và Đức Chính (Đức Linh).
  • Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm xe quá tải trọng
    5 năm trước Vấn đề và sự kiện
    BT- Xe quá tải, quá khổ là một trong những nguyên nhân chính gây hư hỏng cầu, đường bộ và tai nạn giao thông. Sau 5 năm triển khai chủ trương của Chính phủ về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, tình hình vi phạm quy định của pháp luật về tải trọng được kiềm chế. Tuy nhiên thời gian gần đây, vi phạm về tải trọng xe có biểu hiện tái diễn, nhất là khi kết thúc chương trình phối hợp giữa ngành giao thông vận tải và công an, tình trạng lái xe, chủ xe cố tình trốn tránh, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng; hiện tượng xe quá tải, quá khổ tham gia giao thông tiếp tục xuất hiện trên một số tuyến quốc lộ, nhất là các tuyến đường tỉnh, tuyến đường gần khu vực tập kết hàng hóa, kho, cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu… gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp…
  • Đường hư hỏng do xe quá tải
    5 năm trước Đời sống
    BTO- Theo phản ánh của người dân, đoạn đường đi ngang thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, ngay đoạn cầu Suối Đá đoạn đường ngày càng hư hỏng nặng do các loại xe quá tải thường xuyên qua lại.
  • Xe quá tải làm đường hư hỏng
    6 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Ông Võ Văn Nên, ngụ tại xã Đức Phú (Tánh Linh) phản ánh: Thời gian gần đây tuyến đường ĐT 717 từ ngã ba Blao đến thôn Tà Pứa do xe vận chuyển hàng hóa quá tải trọng nên đã làm đường hư hỏng nhiều, giao thông trở nên khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Các phương tiện qua tuyến đường này không phải chỉ có xe ô tô trong tỉnh mà nhiều xe của các tỉnh khác chở hàng quá tải cũng thường xuyên lưu thông, nhưng chưa được xử lý nghiêm. Ngành giao thông vận tải cần quan tâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý xe quá tải, cắm biển báo giao thông để hạn chế đường hư hỏng. Đồng thời, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này.
  • Cử tri bức xúc xe quá tải “né” trạm cân
    6 năm trước Xã hội
    BT- Ngày 10/10, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân) và xã Tiến Lợi (TP. Phan Thiết) để báo cáo dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của cử tri.
  • Ngăn chặn “cò” dẫn đường xe quá tải né trạm cân
    6 năm trước Xã hội
    BT- Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực giao thông đường bộ khá phổ biến. Đáng lưu ý khi tại khu vực đặt trạm kiểm tra tải trọng xe xuất hiện tình trạng “cò” dẫn đường cho xe né trạm, chống đối lực lượng chức năng…
  • Lo lắng xe quá tải tái diễn trên quốc lộ 1A
    7 năm trước Xã hội
    BT - Khi đang trên đà tiến tới chấm dứt tình trạng xe quá tải thì Trạm kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 1A của tỉnh phải dừng hoạt động khiến tuyến đường trọng điểm quốc gia qua Bình Thuận dài hơn 170 km đang đối mặt với nguy cơ bị phá nát…
  • Phạt một xe quá tải 46 triệu đồng 
    7 năm trước Pháp luật
    BTO- Vào lúc 20h, ngày 19/7, nhận tin báo một xe đầu kéo mang biển kiểm soát 73C- 501.69, kéo theo rơmooc 73R-003.82,  có dấu hiệu chở quá tải đang "núp" tại KCN Phan Thiết, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Trạm cân tải trọng xe lưu động Bình Thuận đã yêu cầu tài xế cho xe về Trạm để kiểm tra tải trọng.
  • Xe quá tải đã giảm nhiều
    7 năm trước Xã hội
    BT- Qua 2 năm đi vào hoạt động, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Thuận luôn thực hiện nghiêm việc kiểm tra, xử lý các xe vi phạm về hành vi chở quá khổ, quá tải. Nhờ vậy đã góp phần không nhỏ trong việc giảm mạnh các xe quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh hiện nay.
  • Tạm giữ xe quá tải trọng nghi biển số đỏ giả
    8 năm trước Xã hội
    BTO- Ngày 19/4, Trạm kiểm tra tải trọng xe Bình Thuận (trên đường Lê Duẩn, TP. Phan Thiết) cho biết, đang tạm giữ một phương tiện quá tải trọng, mang biển kiểm soát quân sự để xác minh, làm rõ tính hợp pháp của biển kiểm soát và phương tiện.
  • Cử tri thị trấn Đức Tài đề nghị:Xử lý nghiêm xe quá tải gây hư hỏng các tuyến đường
    8 năm trước Xã hội
    BTO- Sáng 9/3, tại thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh), ông Huỳnh Văn Tí – Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh & Xã hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 – Quốc hội khóa XIII và lắng nghe cử tri kiến nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO