Theo dõi trên

Xu hướng bỏ phố về biển

23/05/2023, 05:51

Gần đây, có rất nhiều câu chuyện các bạn trẻ bỏ phố về quê tận hưởng cuộc sống trong mơ, tự trồng trọt chăn nuôi, vừa nâng cao sức khỏe lại có nhiều thời gian để khám phá thế giới xung quanh. Liệu xu hướng này có mang lại cuộc sống như mong muốn mà hầu hết mọi người khi quyết định về quê?

Là 1 kiến trúc sư, có công việc ổn định lương cao ở TP.HCM, nhưng anh T. (TP. Phan Thiết) quyết định bỏ phố về biển, xây dựng homestay và làm du lịch. Khi quyết định “về hưu sớm”, anh T. đưa vợ con cùng về, muốn thoát khỏi cảnh ngột ngạt nơi phố thị và cảnh kẹt xe khi về chiều. Dãy homestay xinh xắn mọc lên sát biển khu vực Hàm Thuận Nam, đón nhiều lượt khách ghé thăm, tận hưởng không khí trong lành, khiến anh T. thấy quyết định trở về của mình thật đúng đắn.

z4360806626440_644c73d85e191f6c6ef2ce28186ecf02.jpg
Anh T. quyết định bỏ phố về biển, xây dựng homestay và làm du lịch.
z4360806626317_c83fc596cfbdfb07abf07dcf0ba15265.jpg
Khung cảnh thật thanh bình.

Cũng như anh T, chị Ninh (huyện Tuy Phong) cũng quyết định về quê sau hơn 10 năm gắn bó ở thành phố sầm uất nhất nước. Làm việc cho công ty nước ngoài, kiếm vài chục triệu đồng/tháng, nhưng chị Ninh cảm thấy ngột ngạt với cường độ làm việc quá áp lực. Không suy tính nhiều, vợ chồng chị Ninh khăn gói về quê, sống trong căn nhà nhỏ sát bãi đá 7 màu nổi tiếng ở Bình Thạnh. Ngày ngày, gia đình chị dậy sớm tắm biển, tận hưởng không khí trong lành ở miền quê, chăm sóc vườn rau nhỏ tự cung tự cấp cho gia đình. Nhờ thế bao căng thẳng, bệnh tật của các thành viên trong gia đình đều dần biến mất. Vợ chồng chị cũng gầy dựng 1 homestay nhỏ xinh sát biển, là nơi dành cho khách thành phố về “xả stress”, thưởng thức hải sản dịp cuối tuần. Chưa hết, những khách đến với homestay này, đều được gia đình chị truyền tải 1 thông điệp xanh “không xả rác, không dùng sản phẩm nhựa, túi nilon” để bảo vệ môi trường. Đặc biệt ở huyện đảo Phú Quý, du lịch đang làm “thay da đổi thịt” làng quê nơi đây. Chính điều này đang thu hút không chỉ bạn trẻ địa phương mà những bạn trẻ ở các tỉnh, thành khác cũng muốn tìm về đảo ngọc sinh sống và làm du lịch theo cách riêng.

z4360806641816_4e9a2399a3602759c66815f890e08b2b.jpg
z4360806676046_3c9f89d8be024c72b2617887b39a33c1.jpg
Homestay nhỏ xinh của chị Ninh sát biển, là nơi dành cho khách thành phố về “xả stress”.

Gần đây, các bạn trẻ đang có xu hướng về quê, nhất là những vùng biển để làm du lịch. Đây là tín hiệu tốt so với khoảng thời gian hơn 20 năm trước, các bạn trẻ chỉ muốn thoát ly khỏi vùng quê để về phố. Bởi lúc ấy, mọi người dễ dàng tìm được việc làm và có cơ hội thăng tiến nhiều hơn ở các thành phố lớn. Còn bây giờ liệu thành phố có tốt hơn khu vực nông thôn? Đó là câu hỏi mà nhiều bạn trước khi về quê đã tự hỏi mình và đi tìm câu trả lời thỏa đáng. Có thể thấy, việc sinh sống ở thành phố sẽ đặc biệt khó khăn đối với những người có thu nhập thấp vì chi phí sống luôn cao hơn ở nông thôn. Chưa kể, một số bạn trẻ hiện nay thường thích tìm về cảm giác thư giãn, yên bình, có không khí trong lành và một cuộc sống chậm rãi, không tấp nập, xô bồ.

z4360806636120_eb42a3ad421a0f03ded4e23a025bf63c.jpg
z4360806663535_bcdd8c9aa4f1652d7b32d60299ef1688.jpg
Bạn trẻ hiện nay thường thích tìm về cảm giác thư giãn, yên bình.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên thì cuộc sống ở nông thôn không phải lúc nào cũng thuận tiện như mọi người tưởng tượng. Về quê, bạn phải tính đến công việc lao động chân tay như sản xuất nông nghiệp, trồng rau, nuôi gà, thả cá, buôn bán nhỏ… thật sự phù hợp với bản thân. Vấn đề nữa mà các đôi vợ chồng trẻ suy nghĩ nhiều nhất là y tế và giáo dục ở quê sẽ không thể nào sánh với thành thị. Ai cũng muốn con mình được nuôi dưỡng, giáo dục trong môi trường tốt, học ở các trường theo tiêu chuẩn quốc tế để phát triển tốt hơn. Các bệnh viện, trung tâm y tế tốt nhất hầu hết đều được xây dựng tại các thành phố lớn. Vì thế, việc cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định “bỏ phố về quê” sẽ không thừa, đặc biệt khi gia đình có người già và trẻ nhỏ.

z4360806669230_9c84d920def07e139713459e02943c81.jpg
Việc bạn cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định “bỏ phố về quê” sẽ không thừa
z4360806639460_a370920524a835c932244fd8b5306e3e.jpg

Áp lực của cuộc sống đô thị là có thật, nhưng nó không thể lớn hơn nhu cầu mưu sinh của đa số người bỏ quê lên phố. Do đó, bỏ phố về quê - đến bây giờ - có lẽ chỉ mang yếu tố tích cực là làm giảm khoảng cách chênh lệch về đời sống và văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Đồng thời, những người bỏ phố về quê thật sự phải có đam mê, dám phiêu lưu và dám chấp nhận thất bại.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch trải nghiệm: Cùng ngư dân gỡ lưới
Nhóm bạn thân thời đại học đang công tác ở Sài Gòn í ới gọi tôi, nhờ tôi thiết kế 1 tour đậm chất miền biển để tụi nó vừa trải nghiệm cuộc sống dân dã của ngư dân, vừa làm đề tài nghiên cứu thực tế.
Nổi bật
Đầu tư hạ tầng cảng cá, khu tránh trú bão: Góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản
Những năm qua, sự hình thành hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão đã tác động tích cực và trực tiếp đến phát triển năng lực đánh bắt hải sản, nhất là tàu cá công suất lớn trong tỉnh, góp phần hiện đại hóa ngành thủy sản. Tuy nhiên, hạ tầng cảng cá, các cửa biển trong tỉnh đã xuống cấp, nhiều nơi luồng lạch bị bồi lắng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nghề cá của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xu hướng bỏ phố về biển