Theo dõi trên

Xử lý an toàn hầm đạn pháo

26/04/2023, 14:46

BTO-Trong quá trình làm đất để chuẩn bị cho vụ mùa 2023, anh Hoàng Diên Tuấn ở thôn 1, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc đã phát hiện rất nhiều đạn M79 trong 1 hầm. Qua khảo sát, đây là hầm đạn rất nguy hiểm, có nhiều loại đạn, pháo nằm chồng lên nhau. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cho lực lượng công binh, quân khí tổ chức thu gom, xử lý.

Qua tìm hiểu, đây là khu vực chốt canh đồn của Mỹ trước năm 1975, nên quanh khu vực khả năng còn nhiều mìn, đạn, pháo, vật liệu nổ. Trong 2 ngày 25, 26/4, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh đã dùng các thiết bị chuyên dùng dò, tìm trong khu vực 2.000m2. Đã phát hiện, xử lý, thu gom và hủy an toàn 1 đạn pháo 85mm, 12 đạn cối 82mm, 50 quả đạn M79, 600 đạn M60, 420 viên đạn AR15. Đây là các loại đạn, pháo do Mỹ dùng trong chiến tranh ở Việt Nam.

hongson.jpg
dan-m79.jpg

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công binh và Quân khí của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã 4 lần đi thu gom, ở 21 khu vực trong tỉnh. Xử lý an toàn 2 quả bom, mỗi quả nặng 340kg, 42 đạn pháo từ 85mm trở lên, 40 đạn cối các loại, 51 đạn M79 và rất nhiều đạn nhọn, thuốc nổ bảo đảm an toàn.

DUY THỈNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đem vàng đi cầm cố, rồi báo bị cướp tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân cho biết, hiện đang lập hồ sơ xử lý đối với Trần Hữu Sang (SN 2003), trú tại: Ấp 3, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật về việc bị cướp tài sản xảy ra tại thôn 2, Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận.
Nổi bật
Tập trung những điểm nóng để giải quyết thiếu nước sạch cho dân
BTO-Chiều 23/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi họp nghe báo cáo đề xuất giải quyết việc thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và được kết nối trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý an toàn hầm đạn pháo