Đó là 1 nam bệnh nhân, 52 tuổi, ở xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc). Cách đây 3 tuần, 1 con chó chạy rong vào nhà cắn con chó của bệnh nhân. Khi chó bị cắn, bệnh nhân đến xem tình trạng chó và bị con chó chạy rong cắn vào vùng mặt và mí mắt 2 vết chảy máu. Bệnh nhân rửa vết thương bằng nước lạnh, sang hôm sau dùng thuốc sát trùng rửa vết thương; nhưng không tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.
![phong-benh-dai.jpg](https://bbt.1cdn.vn/2025/02/11/phong-benh-dai.jpg)
Đến ngày 28/1/2025, bệnh nhân sốt, mệt mỏi, đau đầu. Người nhà mua thuốc cảm cho uống (không rõ loại) nhưng không đỡ. Tối ngày 30/1/2025, bệnh nhân có biểu hiện mệt nhiều, hốt hoảng, la hét, sợ nước nên người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Sau khi thăm khám, kết hợp các triệu chứng lâm sàng và tiền sử bệnh nhân bị chó cắn, bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại, tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực được điều trị tại Khoa Nhiễm. Bệnh nhân tỉnh, có dấu hiệu kích thích, la hét, sợ nước, không uống được, sợ ánh sáng, nuốt nghẹn, đau đầu.
Ngày 31/1/2025, bác sĩ giải thích, tiên lượng bệnh và người nhà xin cho bệnh nhân về nhà. Ngày 3/2/2025, bệnh nhân tử vong tại nhà. Qua điều tra xác minh, gia đình bệnh nhân không ghi nhận trường hợp nào bị chó cắn. Chó chạy rong, sau khi cắn, bệnh nhân đập chết và làm thịt ăn.
Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo ổ dịch lây truyền từ động vật sang người cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp điều tra, giám sát. Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc, Trạm Y tế La Dạ đã tiến hành điều tra, giám sát ca bệnh dại, gia đình bệnh nhân và người thân trong gia đình bệnh nhân. Đồng thời, tuyên truyền vận động người nhà bị chó dại cào, cắn đi tiêm ngừa vắc xin phòng dại. Tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại với những người ăn thịt chó, người tiếp xúc có vết thương hở hoặc niêm mạc bị phơi nhiễm với nước bọt của bệnh nhân.