Theo dõi trên

Ấm áp mái “Nhà tình nghĩa quân dân”

07/11/2022, 05:21 - Lượt đọc: 498

Buổi lễ bàn giao căn “Nhà tình nghĩa quân dân” dành cho cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái diễn ra mới đây tại xóm 9, thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, trong không khí thân mật, ấm áp của tình đồng đội, tình quân dân, nghĩa cử của doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện.

“Lâu nay, cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái sống tại xã ven biển Phước Thể, huyện Tuy Phong ở trong mái nhà tạm bợ, trống trước dột sau. Hai vợ chồng lam lũ sớm hôm trên mấy thửa đất nông nghiệp chỉ đủ sống, một phần lo con cái ăn học, khám chữa bệnh; việc xây nhà mới nằm ngoài tầm tay hai vợ chồng anh Thái”, một lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh huyện Tuy Phong cho hay. Trước hoàn cảnh khó khăn của người đồng đội cũ, các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện (Ban Chỉ huy Quân sự Tuy Phong, Hội Cựu chiến binh huyện, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4) đã phối hợp, đóng góp để xây dựng căn “Nhà tình nghĩa quân dân” cho ông Huỳnh Văn Thái ở xã Phước Thể. Căn nhà mới hoàn thiện khang trang rộng hơn 60 m2, đủ các phòng sinh hoạt gia đình, tổng giá trị căn nhà 140 triệu đồng. Trong đó, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 hỗ trợ 50 triệu đồng; Ban Chỉ huy Quân sự Tuy Phong, Hội Cựu chiến binh huyện vận động mạnh thường quân, cán bộ chiến sĩ đóng góp thêm, cùng với phần vốn tích lũy của gia đình ông Thái góp vào.

img_6552.jpg
 Căn "Nhà tình nghĩa quân dân" dành cho cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái

 

img_6557.jpg
Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 (bên phải ảnh) trao bảng tượng trưng tặng Nhà tình nghĩa

Ông Trần Ngọc Hưởng, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát biểu trong buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa đã cảm ơn chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự Tuy Phong, Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp, tạo điều kiện cho CBCNV nhà máy góp phần xây dựng căn “Nhà tình nghĩa quân dân” cho gia đình cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Ngọc Hưởng mong gia đình cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái sớm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, góp phần cùng với Hội Cựu chiến binh huyện nhà, CBCNV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân nói chung, NMNĐ Vĩnh Tân 4 nói riêng ra sức xây dựng quê hương Tuy Phong ngày càng giàu đẹp.

img_6555.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Phong trao quà cho gia đình cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái
img_6556.jpg
 Hội Cựu chiến binh huyện trao quà cho ông Huỳnh Văn Thái trong ngày bàn giao Nhà tình nghĩa quân dân

Người cựu chiến binh Huỳnh Văn Thái đã xúc động bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn sâu sắc ban lãnh đạo, Công đoàn Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Phong, Hội Cựu chiến binh huyện nhà, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ xây tặng gia đình căn nhà tình nghĩa khang trang, sạch đẹp, ổn định cuộc sống. Tôi hứa sẽ tiếp tục ra sức đóng góp trong công tác quốc phòng ở địa phương, góp phần nhỏ bảo vệ quê hương, xứng đáng với danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ”.

img_6554.jpg
 Chụp ảnh lưu niệm trong ngày bàn giao "Nhà tình nghĩa quân dân" ở xã Phước Thể, Tuy Phong

Được biết, đây là một trong những hoạt động thường niên của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn đóng chân. Cùng với đó, đơn vị góp phần xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nói riêng với người dân địa phương.

THỤY KHANH- BÌNH MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
 Hàm Tân: Trao 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo
BTO-Ủy Ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Nghĩa đã tổ chức lễ trao nhà tình thương cho 2 gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn thị trấn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấm áp mái “Nhà tình nghĩa quân dân”