Theo dõi trên

Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Du lịch xanh cho đảo ngọc. Bài 2

14/09/2023, 05:50

Bài 2: Hướng tới du lịch xanh

Xu hướng khách du lịch đang tìm về tận hưởng những nét hoang sơ, mộc mạc, kỳ thú ở đảo ngọc ngày càng nhiều là yếu tố “nhân hòa” cho phát triển lợi thế ngành “công nghiệp không khói” huyện đảo đã được Đảng bộ huyện Phú Quý đề ra từ trước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ở đảo đang hướng đến du lịch xanh để người dân sở tại cùng đông đảo du khách chung tay bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.

Chương trình ý nghĩa

Trong những lần công tác ra đảo ngọc nhiều năm qua, có lẽ chuyến tháp tùng đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Bình Thuận ra phát động chương trình “Du lịch xanh” ngay trên bãi biển thơ mộng vịnh Triều Dương, phía nam đảo thuộc xã Tam Thanh, vào cuối năm rồi để lại ấn tượng với chúng tôi. Bởi không chỉ bãi bờ hoang sơ, lộng gió, rợp bóng những thân dừa, mà ý nghĩa chương trình sẽ đem đến những điều tích cực cho phát triển du lịch bền vững, nơi được mệnh danh đảo ngọc. Chủ đề mở chương trình “Du lịch xanh” hôm ấy đã thu hút đông đảo cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện, 3 xã, cùng nhân dân, doanh nghiệp vận tải, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn có mặt trong khuôn viên Khu du lịch dã ngoại vịnh Triều Dương.

img_6352.jpg
 Nét đẹp hoang sơ, độc đáo ở biển Hòn Tranh.

Buổi lễ ấy, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch chia sẻ hướng phát triển du lịch xanh đảo ngọc. Theo góc độ quản lý chuyên ngành của vị lãnh đạo sở chức năng này, ngày nay du khách có xu hướng quan tâm hơn tới chất lượng trải nghiệm tại các điểm đến. Khách sẽ lưu lại dài ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị. Khách du lịch thế hệ mới là những người yêu môi trường, tôn trọng, có trách nhiệm với môi trường, nhất là môi trường du lịch biển, đảo, tham quan di tích lịch sử văn hóa. Du lịch Bình Thuận nói chung, huyện Phú Quý nói riêng không nằm ngoài xu hướng ấy trong định hướng xây dựng, phát triển du lịch xanh, bền vững. Phú Quý ngày nay là một trong những hòn đảo còn giữ nét hoang sơ, không khí trong lành, con người thân thiện, gắn kết cộng đồng dân cư rất lớn. Đó là điều kiện thuận lợi để thực hiện điểm đến du lịch xanh của đảo nói riêng, tỉnh nói chung.

img_6337.jpg
 Đồi Dương lộng gió ở Hòn Tranh phù hợp cho dã ngoại.

“Để phát triển du lịch xanh Phú Quý, bên cạnh chính sách khuyến khích các dự án đầu tư phát triển du lịch xanh gắn bảo tồn tự nhiên, văn hóa, Phú Quý cần có các chương trình, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng địa phương, doanh nghiệp vận tải, du khách trong quá trình phát triển du lịch xanh gắn bảo vệ môi trường biển, đảo. Địa phương cần tạo điều kiện cho nhiều đối tượng tham gia các hoạt động du lịch biển nhằm giảm thiểu các hành vi gây tổn hại môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện môi trường. Bên cạnh, chính quyền huyện đảo hỗ trợ các công ty tổ chức các sản phẩm du lịch xanh, các tour chuyên đề với mục tiêu kết hợp du lịch với hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như trồng cây xanh, nhặt rác trên bãi biển, sử dụng túi nilon tự hủy. Du khách tham quan đảo giữ vai trò chủ đạo đóng góp hoạt động bảo vệ môi trường”, bà Nguyễn Lan Ngọc chia sẻ.

img_6195.jpg
 Khách thích thú chèo thuyền Sup trong hồ ven biển Long Hải.

Hưởng ứng hành động

Còn ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết: “Được sự quan tâm hỗ trợ từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh phát triển du lịch xanh, chúng tôi càng quyết tâm hơn trong công việc ý nghĩa, thiết thực này. Huyện tích cực phối hợp các sở, ngành liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, công ty lữ hành, vận động người dân chung tay, tạo dựng môi trường xanh bằng những hành động thiết thực làm sạch biển. Cụ thể như hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào tháng 9 hàng năm, huyện đảo Phú Quý đều vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn ra quân dọn dẹp rác thải ven bờ biển, trồng cây xanh, làm sạch bãi biển du lịch. Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể địa phương vận động người dân hạn chế dùng chất thải nhựa, dùng túi thân thiện môi trường, trồng cây xanh; huyện cũng chủ động triển khai bảo vệ môi trường biển đảo, góp phần phát triển du lịch xanh”.

img_6280.jpg
 Đoàn viên xã Tam Thanh tham gia dọn dẹp rác thải ven biển.

Minh chứng là đông đảo đoàn viên thanh niên có mặt hôm ấy đã tỏa ra trồng cây xanh, thu gom rác thải khu vực Cột cờ Phú Quý, dốc Phượt, vịnh Triều Dương. Một bạn trẻ Xã đoàn Tam Thanh nói: “Em rất thích tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường cho bãi biển vịnh Triều Dương luôn sạch đẹp, thu hút du khách xa gần”. Những sự kiện môi trường khác, đoàn viên thanh niên ở đảo đều nhiệt tình hưởng ứng dọn dẹp rác thải như: ven kè Bãi Lăng xã Long Hải, 2 bên đường giao thông qua xã Tam Thanh, lân cận vài điểm di tích văn hóa. Học sinh THPT cũng tham gia làm vệ sinh bãi biển dịp hè. Nhiều đảng viên trẻ trong các đợt ra quân ấy nêu gương đi đầu cùng đoàn viên các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch xanh đảo ngọc.

Xã hội hóa cho du lịch xanh

Đảo ngọc nằm giữa biển xanh gắn với nhiều di tích văn hóa lịch sử, cảnh quan độc đáo; việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sẽ góp phần du lịch đảo ngọc cất cánh trong thời gian không xa. Cùng tham gia chuyến ra đảo phát động chương trình “Du lịch xanh”, anh Lê Trương Hoàng Nam, Phòng Phát triển sản phẩm, Công ty CP Du lịch & Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) nói rằng: “Quả thật cảnh vật thiên nhiên đảo ngọc vẫn còn những nét hoang sơ, độc đáo cho chúng tôi hình thành ý tưởng phối hợp địa phương xây dựng chương trình du lịch xanh, đưa khách khám phá đảo thời gian tới. Ở đây du khách có thể điều khiển xe điện thân thiện với môi trường chạy xung quanh đảo, trên xe điện là những slogan tuyên truyền hoạt động không xả rác, hạn chế dùng chất thải nhựa, bao nilon khó phân hủy. Phía đơn vị du lịch địa phương chủ động xây dựng những sản phẩm gắn liền du lịch xanh như chuyển sang xu hướng du lịch sức khỏe wellness, retreat; trải nghiệm đạp xe (3 - 5 km), nhất là cung đường có thể ngắm hoàng hôn. Trekking chinh phục thiên nhiên kết hợp lặn ngắm san hô, đưa ra thông điệp xanh bảo vệ môi trường biển, rừng. Cùng với gắn chương trình trồng cây phủ xanh đảo, mỗi du khách được trồng 1 cây tại khuôn viên được bảo tồn có ghi tên khách, thời gian trồng cây, tên chương trình. Bên cạnh đó, để tuyên truyền không xả rác hiệu quả, chính quyền sẽ lắp đặt nhiều thùng rác công cộng quanh đảo với những hình thù đẹp, bắt mắt vừa giúp cải thiện cảnh quan, vừa thu hút khách tham gia giữ môi trường sinh thái”. Hiện tại, huyện đã lắp đặt nhiều thùng rác công cộng loại 2 ngăn ở các bãi biển du lịch Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải, tiện cho khách sử dụng.

“Trước đó, UBND Phú Quý ban hành Kế hoạch số 17, ngày 26/1/2022 triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Quý. Huyện tạo điều kiện các chủ đầu tư sản phẩm du lịch - thể thao biển tại điểm du lịch cộng đồng như ca nô dù kéo, ca nô kéo diều, lướt ván buồm, dù lượn, câu cá, tàu đáy kính, mô tô nước, thuyền buồm; hay chạy việt dã, xe đạp cung đường ven đảo. Địa phương khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bến du thuyền tạo sản phẩm du lịch - thể thao biển độc đáo, hiện đại, hài hòa du lịch xanh. Phú Quý từng bước chuyển dịch cơ cấu đưa ngành du lịch vươn lên thành một trong những ngành trung tâm thu hút nguồn lực, sẽ đóng góp ngân sách chiếm tỷ trọng lớn cho huyện”, ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ.

Bài 1: “Cầu nối” dịch vụ du lịch

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chiến dịch “Hành quân xanh” tại xã Hàm Liêm
Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh vừa tổ chức chiến dịch hành quân xanh tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ chiến sỹ.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Du lịch xanh cho đảo ngọc. Bài 2