Theo dõi trên

Bắt quả tang 6 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 60 kg pháo nổ

21/11/2022, 19:54 - Lượt đọc: 13,116

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm đối tượng, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã xác lập Chuyên án để đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Với sự mưu trí, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng đã có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 60 kg pháo nổ trên địa bàn huyện.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ, ngày 16/11/2022, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị Nhật Linh, sinh năm 1997 và Đỗ Đức Tuấn, sinh năm 1994 cùng thường trú tại thôn Hiệp Phước, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam vì đã có hành vi tàng trữ trái phép 14 hộp pháo nổ có trọng lượng khoảng 25kg tại nhà của đối tượng Đỗ Đức Tuấn.

dsc02370.jpg

Qua điều tra, bước đầu xác định, do thời gian gần dịp Tết Nguyên đán đến, nhu cầu sử dụng pháo ngày càng tăng; thấy được lợi nhuận trước mắt, ngày 15/11/2022 đối tượng Đỗ Thị Nhật Linh đã liên lạc với Phạm Văn Lộc, sinh năm 1993, trú ở thôn  Lập Phước, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam để đặt mua 10 phanh pháo nổ với giá 9.500.000 đồng và hẹn giao số pháo trên tại cây xăng Minh Toản thuộc địa bàn thôn Hiệp nghĩa, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.
Đến khoảng 12 giờ, ngày 16/11/2022 Đỗ Thị Nhật Linh đã nhờ anh trai là Đỗ Đức Tuấn ra nhận pháo mang về nhà; trong lúc 2 anh em  Linh và Tuấn đang chuẩn bị mang pháo đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam phát hiện, bắt giữ.

img_0116.jpg

Tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng, Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ hàng cấm, các đối tượng gồm: Phạm Văn Lộc, sinh năm 1993; Bùi Tấn An, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1996 và Đinh Trường Sơn, sinh năm 1998 cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Thuận Nam; lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 23 hộp pháo nổ có trọng lượng khoảng 35kg. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây là chiến công đầu tiên của Công an huyện Hàm Thuận Nam trong những ngày đầu ra quân cao điểm Tết; qua đây cho thấy quyết tâm cao của lực lượng Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, góp phần đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuy Phong đối phó với nạn phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp
10 tháng năm 2022, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong đã phát hiện, xử lý 23 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tăng 9 vụ so cùng kỳ năm trước, tịch thu 3,39 m3 gỗ các loại, 5 xe máy. Kiểm tra, phát hiện, xử lý 9 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, với diện tích: 10.555 m2, tăng 4 vụ so cùng kỳ năm trước và ngăn chặn 47 trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt quả tang 6 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 60 kg pháo nổ