Theo dõi trên

Bế mạc trao giải Liên hoan PT-TH tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV năm 2022

29/10/2022, 20:12

Ngày 29/10, Liên hoan PT-TH Bình Thuận lần thứ XIV – 2022 đã khép lại với 26 tác phẩm, được trao giải và vinh danh. Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm – Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT dự bế mạc.

Liên hoan PTTH có sự tham gia của 11 đơn vị, với hơn 70 tác phẩm, với các thể loại dự thi: Phóng sự ngắn truyền hình, Phóng sự chuyên đề truyền hình, Nét quê hương, Phóng sự phát thanh và Gương người tốt việc tốt. Ở vòng chung khảo đã chọn 50 tác phẩm vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã chọn ra 26 tác phẩm chất lượng để trao giải.

dsc00834.jpg
Ông Ngô Đăng Khoa phát biểu bế mạc
dsc00795.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - đánh giá chuyên môn về lĩnh vực phát thanh
dsc00798.jpg
Nhà báo Nguyễn Ngọc Hồi nhận xét chuyên môn về lĩnh vực truyền hình 

Ở thể loại phóng sự phát thanh giải A được trao cho tác phẩmKhởi nghiệp từ nỗi lòng giải cứu thanh long, (tác giả Linh Nguyễn, Hàm Thuận Bắc). Giải B dành cho tác phẩm “Cạm bẫy tín dụng đen” (tác giả Chung Diễm, Hàm Thuận Bắc). Ban tổ chức cũng trao 2 giải C cho các tác phẩm “Những dự án ngủ quên) (nhóm tác giả Kim Lê, Hàm Tân); “Vượt qua lỗi lầm, tìm lại ánh sáng cuộc đời” (tác giả Trần Minh Tuấn, Tánh Linh). Tác phẩmKhi cau lên giá”, Nguyễn Văn Hạnh, Đức Linh). Ở mảng Gương người tốt việc tốt, tác phẩm “Người làm lại cuộc đời cho các thanh niên lầm lỡ, (tác giả Minh Duyên, LaGi) đạt giải A. Giải B thuộc về tác phẩmMái nhà đồng cảm và sẻ chia, nơi lan tỏa những yêu thương, (Ngọc Phong - Hàm Tân). 2 Giải C là các tác phẩm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, nhóm tác giả Lê Thương- Bắc Bình); “Làm thiện nguyện bằng cái tâm với nhân dân, (nhóm tác giả Đài Truyền thanh Phan Thiết).

Một số hình ảnh trao giải;

dsc00823.jpg
dsc00824.jpg
dsc00821.jpg
dsc00805.jpg
dsc00804.jpg
dsc00810.jpg
dsc00816.jpg

Ở lĩnh vực truyền hình, thể loại phóng sự ngắn không có giải A, chỉ có tác phẩmNgười dẫn lối cho đồng bào Rai, (tác giả Linh Nguyễn, Hàm Thuận Bắc) xuất sắc đạt giải B. Các tác phẩm đạt giải C, gồm “Cần “trả lại” đúng mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên đảo Phú Quý” (nhóm tác giả Châu Thọ - Thanh Hiệp, huyện Phú Quý); “Tuy Phong bảo đảm an ninh trên không gian mạng, (nhóm tác giả Phi Hải - Ngọc Phượng, huyện Tuy Phong). Ở thể loại phóng sự chuyên đề, giải A đã thuộc về tác phẩm “Bài toán tro xỉ, (nhóm tác giả Hải Thạch - Ngọc Phượng, huyện Tuy Phong). Giải B thuộc về tác phẩmĐất 04 “Được và mất”, (nhóm tác giả Lê Thương - Hồng Lâm, Bắc Bình). Hai giải C thuộc về các tác phẩm “Những cạm bẫy từ việc nhẹ lương cao, (tác giả Bích Thuận, Phòng PX03 - Công an tỉnh Bình Thuận); “Lá chắn nơi đảo xa, (nhóm tác giả Bích Dung - Thanh Hiệp, Phú Quý).

dsc00806.jpg
dsc00812.jpg
dsc00828.jpg

Ở thể loại Nét quê hương, tác phẩmLá phổi xanh giữa lòng thành phố, (nhóm tác giả Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết) đạt gải A; giải B thuộc về tác phẩmNghề săn nấm mối, (tác giả Trần Minh Bảo, Đức Linh). Hai giải C thuộc về các tác phẩm “Trao truyền văn nghệ Chăm, (nhóm tác giả Hoàng Vinh - Quang Bình, Bắc Bình); tác phẩmBình minh trên đảo Phú Quý, (nhóm tác giả Trí Nguyễn - Thanh Hiệp - Bích Dung, Phú Quý). Ở nội dung này, Ban tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có các giải phụ như Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.

dsc00827.jpg
dsc00844.jpg
dsc00841.jpg

Nhà báo, Nghệ sỹ ưu tú Ngô Đăng Khoa Giám đốc Đài PT-TH Bình Thuận – Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, chia sẻ: “Liên hoan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là dịp để đội ngũ những người làm phát thanh truyền hình khai thác những đề tài nóng bỏng, phát hiện những nhân tố, điển hình mới, giới thiệu những tiềm năng và lợi thế của địa phương qua các tác phẩm được đầu tư công phu gửi đến với khán, thính giả. Đồng thời, là dịp để các biên tập viên, phóng viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, giao lưu và hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp, trao đổi những góc nhìn theo từng mảng đề tài để nâng cao chất lượng cho các chương trình của đơn vị mình.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắt đối tượng trộm nhiều tài sản trên các tàu ở Phú Quý
Công an huyện Phú Quý vừa bắt Nguyễn Văn Thời (SN 2000), trú thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc trao giải Liên hoan PT-TH tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV năm 2022