Theo dõi trên

Bình Thuận: Lễ hội nghệ thuật đường phố, tổ chức được không?

02/05/2014, 09:41

BT- “Nghệ thuật đường phố” không còn xa lạ với nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Giới trẻ  yêu thích loại hình này bởi trong nó  có sự dân dã, sự phá cách, không ràng buộc bởi quy củ, mọi người  có thể tham gia.

Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam tham gia lễ hội đường phố tại Festival Huế 2014. Ảnh minh họa

Câu hỏi đặt ra là Bình Thuận tổ chức lễ hội nghệ thuật đường phố được không? Thiển ý của chúng tôi, bằng sự  mời gọi các cá nhân, tổ chức  nghệ thuật ngoại tỉnh, kết hợp với trong tỉnh, Bình Thuận có khả năng ấy. 

Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân của tỉnh, khi được hỏi đều bày tỏ sự đồng tình, mong được đóng góp cho sự phát triển tỉnh nhà. Có thêm lễ hội nghệ thuật đường phố, Bình Thuận càng có  cơ hội  giới thiệu  tiềm năng, thế mạnh với bạn bè gần xa, qua đó phát triển du lịch.

Tại Hà Nội, nghệ thuật đường phố  hai lần được tổ chức. Lần đầu vào năm 2009. Lần thứ hai vào tháng 3/2014. Tại Đà Nẵng, ngày 26/4 mới đây, một chương trình “Âm nhạc đường phố” được tổ chức thu hút một lượng  không nhỏ nghệ sĩ, người yêu âm nhạc tham gia.

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: Lễ hội nghệ thuật đường phố, tổ chức được không?