Theo dõi trên

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Bài 2

12/07/2022, 05:40

Bài 2: Nỗ lực được ghi nhận

Từ tiếng nói của doanh nghiệp đến Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 được công bố cho thấy Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đó sẽ là động lực để địa phương tiếp tục tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phấn đấu đưa PCI năm 2022 của Bình Thuận vào top 20 trong cả nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong khảo sát thực địa vị trí KCN Sơn Mỹ 1 (Hàm Tân) - dự án chuẩn bị khởi công.

Chuyển biến tích cực

Chỉ số PCI Bình Thuận năm vừa qua được thực hiện dựa trên điều tra cảm nhận của 150/8.142 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có 120 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 30 doanh nghiệp thành lập mới ở giai đoạn 2020 - 2021. Chỉ số PCI được khảo sát thường niên với Bình Thuận còn là kênh tin cậy để lắng nghe ý kiến chia sẻ, đo lường thông tin phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh của tỉnh... Theo công bố chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số PCI Bình Thuận năm 2021 tăng 13 bậc, đứng thứ 21/63 tỉnh, thành phố, nằm trong “nhóm khá”. Bảng xếp hạng vừa công bố vào quý II/2022 cũng cho thấy PCI Bình Thuận tăng bậc cao nhất trong hơn 10 năm qua, riêng với vùng Đông Nam bộ thì năm 2021 tăng 3 bậc so với năm 2020, từ vị trí 7/8 lên thứ hạng 4/8 tỉnh, thành phố.

Kết quả nêu trên cũng ghi nhận thời gian qua, chính quyền các cấp tại Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mà nhất là sự năng động của lãnh đạo UBND tỉnh và sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy. Theo đó “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh” được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, đây còn là chỉ số nằm trong nhóm những chỉ số tăng điểm - tăng bậc tốt nhất (trước đó năm 2020, chỉ số này vừa giảm điểm - giảm bậc). Chính vì vậy chỉ số này đã góp phần tác động lớn đến sự thăng hạng của Bình Thuận trên bảng xếp hạng PCI năm 2021…

Đáng nói hơn là trong 2 năm gần đây (2020 - 2021), cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính quyền tại địa phương phải căng sức đối phó với dịch Covid - 19. Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình và chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung triển khai kịp thời các gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh - xã hội. Bên cạnh đó còn duy trì tổ chức hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại giải quyết khó khăn với doanh nghiệp”.

Tạo dựng niềm tin

Thực tế PCI Bình Thuận năm 2021 cho thấy những đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp về sự năng động, tinh thần tiên phong và hiệu quả giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Dẫn chứng kết quả điều tra: Có 89% doanh nghiệp cho rằng UBND tỉnh vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân (tăng 18% so năm 2020). Hay như có 73% doanh nghiệp cho rằng UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh (tăng 12% so năm trước đó), 62% doanh nghiệp cho rằng thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân là tích cực (tăng 16%). Ngoài ra kết quả còn ghi nhận có 64% doanh nghiệp tin tưởng rằng lãnh đạo địa phương đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình. Trong khi 81% doanh nghiệp cho rằng khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh (tăng 13% so với năm 2020)…

Theo ông Huỳnh Ngọc Chín - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, các chính sách hỗ trợ (lãi suất, giảm - giãn thuế...) được thực hiện tốt hơn. Một số khó khăn, vướng mắc được chú ý tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, tiếp cận tốt chính sách hỗ trợ của Chính phủ để khôi phục và mở rộng sản xuất - kinh doanh. Đồng thời cho rằng thành công của doanh nghiệp là kết quả tương tác 2 chiều: Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và hành động của doanh nghiệp, mà hành động của doanh nghiệp là chủ yếu… Bên cạnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tin tưởng lãnh đạo tỉnh quyết tâm trong chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và luôn “đồng hành bền vững cùng nhà đầu tư” trong phát triển quê hương Bình Thuận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Về vấn đề này, Hiệp hội Doanh nghiệp Bình Thuận nhận xét môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương có sự cải thiện liên tục trong năm vừa qua, góp phần tạo dựng niềm tin với doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo đó ghi nhận UBND tỉnh rất quan tâm khi lên lịch định kỳ hàng tháng để bố trí thời gian tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe và kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đây cũng là việc làm hết sức thiết thực, được cộng đồng doanh nghiệp địa phương cảm nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Hướng tới tương lai

Có thể khẳng định, Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất coi trọng công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thể hiện thông qua việc lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Những dịp gặp gỡ, các cấp chính quyền địa phương và sở, ngành luôn lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, sẵn sàng trao đổi thẳng thắn các vấn đề liên quan trên tinh thần cầu thị. Tập trung phân tích đánh giá khách quan kết quả đạt được cũng như mặt tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp. Qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, sát với thực tế để triển khai thực hiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Bình Thuận ngày càng tốt hơn.

Để phát triển năng lực cạnh tranh, tới đây chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành sẽ phải nỗ lực hơn nữa và xem công việc của doanh nghiệp cũng chính là công việc của mình. Hướng tới tương lai, Bình Thuận vẫn nồng nhiệt chào đón các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu tham gia đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tỉnh đối với doanh nghiệp, xem phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của Bình Thuận để đồng hành vươn lên theo hướng bền vững, hiệu quả. Trước hết thông qua cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ phấn đấu đưa PCI năm 2022 của Bình Thuận nằm trong top 20 cả nước…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng
Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Bình Thuận của Cục Thống kê cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,56% so tháng trước đó và tăng 4,06% so cùng kỳ năm ngoái.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Bài 2