Theo dõi trên

Cần tạo sự cởi mở trong sinh hoạt “ Giữ trọn lời thề đảng viên”

21/04/2023, 18:41

BTO-Chiều 21/4, Chi bộ Phòng Quản lý Đầu tư trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Đến dự buổi sinh hoạt có các đồng chí Nguyễn Hữu Thông – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, Kỷ Phượng Uyên – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đại diện Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận và 13 đảng viên trong chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Trình – Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý Đầu tư đã báo cáo đề dẫn và nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chuyên đề.

z4283322535176_dfb9f25ef7a87d8b74f3e4c017fe552e-1-.jpg
Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đầu tư báo cáo đề dẫn.

Theo đó, thời gian qua Chi bộ Phòng Quản lý đầu tư đã đề ra những chủ trương đúng đắn, những biện pháp lãnh đạo thích hợp. Nhờ vậy, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra đều đạt và vượt. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tổng Công ty cũng như Công ty Điện lực Bình Thuận giao. Chi bộ nhìn nhận, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt, đúng quy định. Tuy nhiên đến nay còn thiếu các mô hình mới và cách làm hay. Nguyên nhân do các thành viên trong cấp ủy đều kiêm nhiệm, còn dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn.

z4283322492371_b6d4ec8e326063475a047e5736413784-1-.jpg
Báo cáo tự soi rọi bản thân của đảng viên 

Vì vậy, đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” nhằm giúp mỗi đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên, lời hứa của mình khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý trước tập thể Chi bộ. Đây là hoạt động góp phần nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng.

z4283322627423_618c9ca211bc612a85955ff3fb08a6e2-1-.jpg
Đảng viên đóng góp ý kiến.

Sau khi nghe các đảng viên trong chi bộ báo cáo tự soi rọi, Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đầu tư đánh giá, các đảng viên đã nhận thức rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm được, chưa làm được trong quá trình phấn đấu, học tập và rèn luyện. Qua đó, đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, thế mạnh, khắc phục hạn chế, nhược điểm để ngày càng hoàn thiện bản thân.

z4283784706317_bea16242197d6cc0006f947b52f596af.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Thông phát biểu  tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Hữu Thông đánh giá, buổi sinh hoạt chuyên đề “ Giữ trọn lời thề đảng viên” tại Chi bộ Phòng Quản lý đầu tư được tổ chức nghiêm túc, bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên.
Thông qua báo cáo tự soi rọi, các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hữu Thông lưu ý một số  nội dung đợt sinh hoạt. Các hạn chế tự soi rọi của một vài đảng viên về việc phát biểu ý kiến, tinh thần phê và tự phê tại chi bộ, đơn vị… cần phải tự khắc phục ngay. Mặt khác, đề nghị Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Thuận chỉ đạo các chi bộ trực thuộc khác rút kinh nghiệm, cần tạo sự cởi mở, phát huy thêm các ý kiến đóng góp của đảng viên trong đợt sinh hoạt chuyên đề lần này.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thông nhấn mạnh, ngoài 4 lời thề khi kết nạp Đảng, đảng viên còn phải giữ lời hứa trước cơ quan, đơn vị khi được bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ. Qua đợt sinh hoạt chính trị này, các đảng viên phải tự sửa, tự khắc phục là chính. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đúng lời thề trước Đảng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” gắn với hành trình về nguồn
Vừa qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tuy Phong đã tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề Đảng viên”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Dân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Siêng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần tạo sự cởi mở trong sinh hoạt “ Giữ trọn lời thề đảng viên”