Theo dõi trên

Cần xây thêm hồ dự trữ nước ngọt cho đảo Phú Quý

26/07/2022, 06:06

Hiện tại với 2 hồ nước ngọt phía bắc đảo đã được tỉnh hỗ trợ nạo vét, nâng cấp hoàn thành đã góp phần dự trữ một lượng nước mặt vào mùa mưa. Số hồ ít ỏi này vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của hơn 30.000 dân huyện đảo Phú Quý.

Ông Lê Quang Vinh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đã nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong chuyến công tác của đoàn mới đây ra đảo rằng, hiện trên đảo còn một số hồ nước nhỏ tự nhiên, trữ lượng ít, khu vực phù hợp, huyện đang xúc tiến quy hoạch, đề xuất tỉnh, Trung ương đầu tư mở rộng xây dựng kiên cố thêm 5 hồ tăng thu giữ nước trong mùa mưa; ngăn chặn nước mưa chảy ra biển lãng phí lâu nay. Những hồ nước ngọt này sẽ có tác dụng cung cấp thêm nguồn nước thô cho Nhà máy nước Phú Quý xử lý, cấp nước sinh hoạt, kinh doanh cho đông đảo người dân; đồng thời hồ trữ nước tăng cường hệ thống tưới tiêu cho cây trồng nông nghiệp, bổ sung nguồn nước ngầm trên đảo; chống nguy cơ xâm nhập mặn các vùng gần bờ biển. Cùng với đó, ngành chức năng tỉnh triển khai dự án đánh giá nguồn nước ngầm đảo Phú Quý, để có căn cứ quy hoạch, khai thác mức độ phù hợp, sử dụng nước hợp lý, phục vụ lâu dài sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt người dân, bảo vệ tài nguyên nước ở đảo tiền tiêu.

img_4808.jpg
Ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN & MT của Quốc hội (thứ 2 bên phải) khảo sát hồ trữ nước ngọt phía bắc đảo Phú Quý.

Trước đó, 2 hồ chứa nước số 1, số 2 thuộc xã Long Hải, bắc đảo Phú Quý đã được xây dựng hoàn thành từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh để tích nước trong mùa mưa năm nay, dự phòng bổ sung nguồn nước cho nhà máy nước Phú Quý. Hiện trạng Nhà máy nước Phú Quý khai thác nguồn nước ngầm theo công suất cho phép 1.260 m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh người dân trên đảo. Toàn huyện đã có gần 68% số hộ sử dụng nước sạch và 99% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (người dân, hộ kinh doanh sử dụng thêm từ nguồn nước giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước mưa). Hiện kinh doanh dịch vụ, du lịch, chế biến thủy sản ở đảo đang phát triển khá mạnh, nhu cầu nguồn nước ngày càng cao, đòi hỏi nâng cấp nhà máy nước khai thác đạt công suất thiết kế 2.200 m3/ngày đêm đáp ứng cho nhiều đối tượng khách hàng những năm tới. Do vậy, huyện đảo cần thêm nhiều hồ trữ nước ngọt tăng thêm nguồn cho nhà máy nước Phú Quý, hạn chế khai thác mạch nước ngầm vốn quý trên đảo.

img_4813.jpg
Hoàn thành hồ chứa nước ngọt ở xã Long Hải.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường của Quốc hội đã đến khảo sát 2 hồ nước ngọt ở xã Long Hải. Tại đây, ông chia sẻ với lãnh đạo huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị bằng văn bản của lãnh đạo huyện Phú Quý, để đề xuất vào các kỳ họp tới Quốc hội khóa XV về đầu tư xây thêm các hồ trữ nước ngọt, thu gom nước mưa trên đảo, bổ sung nguồn nhà máy nước ở đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo, nhất là thế mạnh dịch vụ chế biến thủy sản, du lịch. Ngoài ra, Phú Quý vận động nhân dân xây thêm bể chứa nước mưa, xã hội hóa đầu tư vốn ứng dụng tiến bộ công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt phục vụ kinh doanh dịch vụ đang ngày càng cao. Huyện đảo cũng cần trồng thêm rừng kết hợp trồng cây lâu năm, trồng rừng ngập mặn, chống biển xâm thực, góp phần giữ mạch nước ngầm trên đảo.

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thêm tàu cao tốc tham gia vận tải hành khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý
Mới đây, tàu cao tốc Phú Quý - Island (của Công ty Trâm Anh) đăng ký hoạt động trở lại, do vậy Ban Quản lý Cảng Phú Quý đã sắp xếp lại tài chuyến cho các phương tiện tham gia vận tải hành khách trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý và ngược lại.
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cần xây thêm hồ dự trữ nước ngọt cho đảo Phú Quý