Theo dõi trên

Cảnh báo sâu đục thân hại lúa vụ đông xuân

04/02/2022, 14:14

BTO - Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa có thông báo đến Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, cảnh báo về sự xuất hiện đợt sâu đục thân gây hại nặng trên trà lúa đông xuân 2021-2022.

 Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa tiến hành kiểm tra thực tế đồng ruộng về tình hình sâu bệnh hại lúa vụ đông xuân tại các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Qua kiểm tra, Chi cục dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện đợt sâu đục thân gây hại nặng trên trà lúaCụ thể, từ ngày 5-15/2/2022 (bướm rộ ngày 25-31/1) gây hại trên trà lúa đòng-trổ. Ngày 20/1 - 2/2/2022 (bướm rộ ngày 10-15/2) gây hại trên trà lúa đẻ nhánh-đòng.

dsc06059.jpg
Nông dân chăm sóc lúa

Do đó, để ngăn ngừa sâu đục thân phát sinh gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất vụ lúa vụ đông xuân, Chi cục Trồng trọt và BVTV khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ hiệu quả sâu đục thân gây hại trên lúa. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu đục thân sau khi bướm rộ 5-7 ngày là biện pháp hiệu quả và kinh tế nhất. Nên chọn các loại thuốc có tính  lưu dẫn. Có thể sử dụng một trong các nhóm thuốc như Abamectin, CarbosulfanAzadirachtinBacillus thurigiensis Đối với những ruộng bị sâu đục thân gây hại nặng, sau khi thu hoạch xong nên cày lật gốc rạĐồng thời, vệ sinh đồng ruộng để tiêu diệt sâu non và nhộng nhằm ngăn ngừa sự phát sinh gây hại sâu đục thân trong vụ sau. Lưu ýnếu bị sâu đục thân gây hại ở giai đoạn mạ (dưới 25 ngày tuổi), rải phân bổ sung và dặm tỉa. Hạn chế sử dụng thuốc hóa học trước 40 ngày sau sạ để bảo vệ nguồn thiên địch của sâu đục thân có trong ruộng lúa như bọ rùa, ong ký sinh, nhện, bọ cánh cứng 3 khoang...

Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuống giống được khoảng 37.700 ha lúa đông xuân, đang ở các giai đoạn mạ, đẻ nhánh, đòng trổ. Trong đó, diện tích lúa bị nhiễm bệnh sâu đục thân trên 450 ha.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xuất hiện nhiều loại sâu bệnh trên cây trồng
BT- Sau đợt hạn hán kéo dài kỷ lục, những cơn mưa tầm tã lại đổ xuống diện rộng tại nhiều địa phương. Sự thay đổi liên tục của các hình thái khí hậu, thời tiết, khiến nhiều loại cây trồng phát sinh sâu bệnh, nổi nhất là 2 loại cây trồng chính của tỉnh là lúa và thanh long. 
Nổi bật
Mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương
BTO - Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOPđã từng bước chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng liên kết chuỗi giá trị, xây dựng được những sản phẩm chất lượng, nhiều sản phẩm OCOP xuất đi thị trường thế giới. Chương trình OCOP còn đang làm thay đổi rất lớn tư duy về sản xuất, về kinh doanh, giúp các chủ thể OCOP nhận thức rõ hơn về vấn đề thị trường, về mẫu mã bao bì, về quản trị kinh doanh, về sở hữu trí tuệ, về xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh báo sâu đục thân hại lúa vụ đông xuân