Theo dõi trên

Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời

15/11/2022, 13:59

BRO- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa mới thực hiện chương trình “chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” tại Bình Thuận năm 2022.

Đó là cải thiện tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi và trẻ em từ 0 - 24 tháng; nâng cao tỷ lệ thực hành về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho người chăm sóc trẻ. Các bà mẹ trước, trong và sau khi sinh đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, trẻ được bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh. Trẻ dưới 2 tuổi được ăn bổ sung hợp lý; theo dõi sự tăng trưởng, phát triển của trẻ theo định kỳ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng mô hình điểm về chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại 2 xã đặc biệt khó khăn, gồm Phan Sơn (Bắc Bình), La Dạ (Hàm Thuận Bắc).

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tiêm vắc xin phòng dịch Covid - 19: Từ sự chủ quan của người dân đến nỗi nhọc nhằn của nhân viên y tế
Thấy Trạm trưởng y tế phường Bình Hưng (TP. Phan Thiết) cùng các nhân viên tay xách, nách mang những thùng, những giỏ đựng đồ nghề đi len lỏi trong từng hẻm phố, tôi liền hỏi: Đi đâu mà lỉnh kỉnh thế? “Đi tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 phòng Covid-19 cho dân” - anh Phạm Văn Quý trả lời.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời