Theo dõi trên

“Chấn chỉnh” xe dịch vụ chở khách ở Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng

18/10/2023, 06:21

Quần thể Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng thơ mộng với đồi Trinh Nữ cát trắng mịn màng uốn lượn bên Bàu Ông, Bàu Bà, nước xanh thẳm thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, Bắc Bình. Thắng cảnh thiên nhiên độc đáo này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp Bằng xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.

Cảnh đẹp hoang sơ lãng mạn đã thu hút không ít khách du lịch trong, ngoài nước tìm đến vui chơi, giải trí, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ. Đáp ứng nhu cầu du khách thích khám phá đồi cát trắng tinh, thơ mộng, dịch vụ cho thuê xe đã được mở ra như: ngồi xe Jeep, mô tô chinh phục đồi cát thoai thoải, uốn lượn, hay đạp vịt ở hồ nước xanh trong quần thể này. Khá nhiều chiếc xe Jeep, xe bán tải đời cũ được nâng cấp chở khách khám phá dãy đồi cát uốn lượn, chụp ảnh, với giá khoảng 800.000 đồng/xe/6 khách/45’.

img_9556.jpg
Xe dịch vụ chở khách không biển số chuẩn bị leo đồi cát Trinh Nữ.

Đầu tháng 10 này, chúng tôi có mặt ở đồi cát Trinh Nữ không phải tham quan, dã ngoại mà tham gia trồng cây keo bông vàng bảo vệ sinh thái cảnh quan cùng Đoàn Khối thi đua 6 của Tỉnh ủy. Xế trưa xong việc, đoàn trở xuống đồi nhiều người bỗng giật mình bởi đường cát bên cạnh khoảng 5 chiếc xe Jeep, xe bán tải cài số mạnh chạy “xé cát” lên đồi cát phía trên. Một số bạn trẻ tham quan ngồi trên xe thích thú trước cảm giác tốc độ khi xe chinh phục dãy đồi cát trắng, hoang sơ. Phía trước cabin, một chiếc xe bán tải không gắn biển số nào, mọi người nhìn theo thấy lạ! Một người trong đoàn hôm ấy chỉ tay về phía trên đồi nói: “Một chiếc xe dịch vụ chạy trước hình như còn có biển số xanh. Xe dịch vụ leo đồi cát ở đây loạn biển số!”.

img_3782.jpg
 Đường dây điện là đà mặt đất

Được biết, khá nhiều xe Jeep, xe bán tải phục vụ chở khách tham quan, khám phá đồi cát Trinh Nữ thuộc các loại xe đời cũ, được người mua sửa chữa, tân trang chở khách. Việc đưa các loại xe này chạy dịch vụ nội bộ trong khu du lịch sinh thái cũng phải tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, như xe phải gắn biển số theo quy định (cơ quan chức năng giám sát khi xảy ra sự cố). Chủ xe phải đăng ký chở khách tham quan du lịch với cơ quan chức năng (CSGT) để cấp biển số phù hợp theo quy định. Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận sự việc này, ông cho biết: “Xe tham gia giao thông trên đường công cộng bắt buộc phải đăng ký biển số, đăng kiểm”.

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, chúng tôi còn “ghi nhận” tại Khu du lịch sinh thái này, một đường dây điện hạ thế là đà mặt đất, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Đơn vị quản lý điện trên địa bàn xã Hồng Phong cần kiểm tra, khắc phục đường dây trong khu du lịch này để đảm bảo an toàn điện, nhất là trong các dịp cuối tuần, lễ, khách tham quan thường đông đúc, vui chơi, qua lại.

THÁI KHOA


(1) Bình luận
Bài liên quan
 Bắc Bình :  Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
BTO-Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Bình vừa tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày phụ nữ Việt Nam, 20/10/2010-20/10/2023, gắn biểu dương điển hình trong thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu và Triệu phần quà, chia sẻ yêu thương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Chấn chỉnh” xe dịch vụ chở khách ở Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng