Theo dõi trên

Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022): Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

03/03/2022, 05:36 - Lượt đọc: 876

Những năm qua, cùng với lực lượng Biên phòng cả nước, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo nền tảng xây dựng thế trận “biên giới lòng dân” ngày càng vững chắc. Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2022), 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 -3/3/2022), phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận.

Xin đại tá cho biết những điểm nổi bật mà BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là kết quả trong việc xây dựng thế trận “biên giới lòng dân” mang lại trên tuyến biên giới của tỉnh?

hinh-dai-ta-sau.jpg
Đại tá Đinh Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận.

Đại tá Đinh Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Thuận: Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị; nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tham mưu cho các ngành, địa phương trong khu vực biên giới của tỉnh đẩy mạnh các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đặc biệt là việc xây dựng thế trận “biên giới lòng dân”.

Cụ thể, đơn vị đã hướng dẫn các đơn vị củng cố, duy trì sinh hoạt thường xuyên 193 tổ thuyền đoàn kết/1.059 chủ phương tiện, với 4.910 lao động và 260 tổ tự quản an ninh trật tự; tổ chức cho 625 chủ thuyền, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Phát 1.470 tờ rơi tuyên truyền các chủ phương tiện trên 90 CV không vi phạm vùng biển nước ngoài và phòng ngừa di cư trái phép. Tặng 5 tượng Bác Hồ; 17.500 khẩu trang y tế; 80 lít dung dịch sát khuẩn; 1.441 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; 15.000 lá cờ Tổ quốc và 1.600 ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã phân công 160 đảng viên phụ trách 719 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển. Triển khai thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất Bộ đội Biên phòng”, mỗi đơn vị nhận hỗ trợ từ 2 - 3 hộ gia đình trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng từ 10 - 15 kg gạo. Duy trì thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa với các địa phương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tặng 176 suất quà trị giá hơn 47 triệu đồng cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc.

Ngoài ra, trong công tác phòng, chống dịch, BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức cho 35/35 xã, phường, thị trấn, 226/226 thôn, khu phố phát động “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”. Qua đó có 1.920 chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá công suất lớn, chuyên hành nghề đánh bắt xa bờ đăng ký bản cam kết thực hiện; 142 cán bộ, chiến sĩ tăng cường phòng, chống dịch tại TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Phú Quý và Tuy Phong; hơn 450 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên sông, bãi ngang. Đồng thời, tăng cường 5 đợt/205 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại BĐBP tỉnh Tây Ninh.

Với những kết quả trên trong năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong phong trào Thi đua Quyết thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen Khối thi đua 9.

Trước yêu cầu trong tình hình mới, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đang đặt ra những nhiệm vụ gì đối với BĐBP tỉnh, thưa đại tá?

Đại tá Đinh Văn Sáu: Có thể nói, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có yêu cầu ngày càng cao. Biên giới, khu vực biên giới không chỉ là “phên giậu” mà còn là cửa ngõ, cơ hội để giao lưu, hội nhập. Do đó, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới biển, để mọi người có nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng, xác định rõ trách nhiệm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với BĐBP thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ biên giới. Mặt khác, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị biên phòng trong toàn tỉnh phải thường xuyên bổ sung, luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ; nắm và dự báo chính xác tình hình, xử lý kịp thời không để bị động, bất ngờ. Có kế hoạch hợp đồng chặt chẽ giữa các ngành chức năng để làm tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái. Đẩy mạnh “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

hinh-dai-ta-sau-1.jpg
Lực lượng BĐBP tỉnh tuần tra giữ vững khu vực biên giới biển.

Thời gian đến, BĐBP tỉnh sẽ triển khai nhiệm vụ gì để tiếp tục tham gia củng cố hệ thống chính trị và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới?

Đại tá Đinh Văn Sáu: Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, trong những năm qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp hướng về biên giới, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian đến, BĐBP tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Đó là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đặc biệt mô hình “Hũ gạo tình thương” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động. Tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các điểm sáng văn hóa trên biên giới, giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Huy động sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đặc biệt là Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó tạo nên một phòng tuyến vững chắc giúp ngư dân vươn khơi bám biển với tinh thần “mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi tàu là một cột mốc chủ quyền”. Mỗi chuyến vươn khơi bám biển của họ không chỉ có mục đích đánh bắt hải sản, mà còn gắn với nhiệm vụ bảo vệ ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Và cuối cùng là đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tranh thủ những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản và các chức sắc tôn giáo thông qua họ để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Qua đó đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.

Xin cảm ơn đại tá!

NGỌC DIỆP (THỰC HIỆN)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bộ đội Biên phòng Bình Thuận: Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022
BTO - Sáng nay (1/3), các đơn vị trong BĐBP tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022. Tại Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022): Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân