Theo dõi trên

Cháu Thiên An mong có cơ hội được cứu sống

19/04/2022, 16:28 - Lượt đọc: 1,638

BTO - Thời gian hẹn của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM ghép gan cho con gái là cháu Lâm Thiên An – 4 tháng tuổi ở thôn Bình Tiến – xã Phan Hiệp (Bắc Bình) cận kề, chị Lâm Minh Bích Thoa - mẹ cháu đành bất lực, bởi chi phí ghép gan lên đến 400 triệu đồng, vượt khả năng của gia đình.

Đôi mắt ngây thơ của con trẻ vàng vọt, ngấn nước như chất chứa nỗi đau hành hạ cơ thể. Lòng người mẹ của chị Thoa cứ thắt lại mỗi lần dỗ dành con ti từng chút sữa rồi phải dừng lại vì hơi thở con thơ khò khè khó nhọc. Chị Thoa cùng chồng là anh Nguyễn Trường Thiên thuộc diện hộ nghèo của xã Phan Hiệp. Sau khi kết hôn do nhà không có ruộng đất canh tác, hai vợ chồng gửi con trai 5 tuổi ở nhà với cha già, ông cháu nương tựa nhau rồi vào Bình Dương làm công nhân. Thời điểm, năm 2021 khi dịch Covid - 19 bùng phát, hai vợ chồng chị bị mắc kẹt lại ở Bình Dương một thời gian dài, lúc đó chị Thoa mang bầu cháu An được 7 tháng. Nhờ chuyến xe nghĩa tình của tỉnh, chị Thoa được trở về quê sinh con. Còn chồng chị Thoa thì ở lại chăm chỉ làm lụng có tiền gửi về nuôi vợ con.

Da, mắt, môi của cháu An ngày càng vàng vọt và chướng bụng

Cháu An khi sinh ra bình thường, được 2 tháng tuổi thì da ngày càng vàng, đi phân bạc… lúc đó chị Thoa đưa con đi Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận điều trị, được bác sĩ chẩn đoán bị ứ đọng chất không đào thải được nên da vàng. Làm theo hướng dẫn của bác sĩ, chị thường xuyên cho con phơi nắng, uống thuốc điều trị nhưng con mỗi ngày da càng vàng, môi, mắt cũng chuyển vàng… Sốt ruột, gia đình quyết định chuyển viện đưa cháu An vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bác sĩ chỉ định sinh thiết gan, chẩn đoán cháu An bị teo đường mật, xơ gan. Hai vợ chồng chị Thoa xoay xở vay mượn số tiền 18 triệu đồng cho con nằm viện điều trị 1 tháng. Ca phẫu thuật đầu tiên từ số tiền dành dụm, vay mượn đóng viện phí cạn kiệt, chị xin xuất viện đưa bé về nhà đợi phẫu thuật lần 2.

Theo lời chẩn đoán của bác sĩ, bé Thiên An nằm trong danh sách bệnh nhi cần khẩn cấp ghép gan. Thế nhưng, chi phí dự kiến sau khi trừ bảo hiểm y tế, gia đình vẫn phải chi trả số tiền 400 triệu đồng. Nếu không sớm kiếm được tiền để điều trị, tính mạng con sẽ gặp nguy hiểm.

Cháu An điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2

 Bé Thiên An là con thứ 2 của vợ chồng chị Thoa, khi biết con gái mắc bệnh, đôi vợ chồng công nhân nghèo đành bất lực, hụt hẫng ngày đêm lo lắng. Với đồng lương công nhân của chồng được 7 triệu đồng, chắt chiu cũng chỉ đủ lo ăn uống cho vợ con và nuôi cha già. Trước đây, chị Thoa còn đi làm công nhân để phụ chồng lo chi phí gia đình, nhưng từ ngày sinh con gái mắc bệnh, chị phải nghỉ việc. Hai bên nội ngoại đều nghèo, chẳng có ai để vợ chồng cậy nhờ. “Biết con chữa bệnh cần nhiều tiền nhưng vợ chồng em chẳng có tài sản gì đáng giá để bán. Anh em họ hàng cũng đã giúp đỡ vay mượn trong khoảng thời gian đầu con bệnh. Giờ tất cả chỉ trông chờ vào một mình chồng em. Con có khả năng cứu chữa, nhưng lại không thể chờ được lâu. Gia đình em đã vào đường cùng rồi, xin hãy cứu giúp con em với!”, chị Thoa nói trong sự bất lực, mong níu giữ cơ hội sống của con mà bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật.

Dù biết rằng, trong thời điểm dịch kinh tế còn chật vật do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, số tiền cần giúp đỡ lại lên đến 400 triệu đồng là không hề nhỏ.  Mong rằng, cháu Thiên An sẽ may mắn được nhiều nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái để con được cứu sống, trao cho con cuộc đời tốt đẹp hơn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ tấm lòng vàng của Báo Bình Thuận số tài khoản: 112000016795 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Thuận (Viettinbank). Hoặc liên lạc với chị Thoa thông qua số điện thoại: 0586635839.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học và hộ nghèo
BTO - Xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh vừa phối hợp với nhóm khuyến học GoSchool đến từ TP. Hồ Chí Minh tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh nghèo hiếu học và 40 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn... cho hộ nghèo tại địa phương.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cháu Thiên An mong có cơ hội được cứu sống