Theo dõi trên

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

22/04/2022, 15:46

Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Viên sĩ quan Volyna trả lời phỏng vấn qua ứng dụng WhatsApp và nói rằng họ thậm chí còn không tính đến chuyện đó.

Tổng thống Putin đã hạ lệnh hoãn tấn công vào nhà máy thép Azovstal nơi có một mạng lưới các boong-ke ngầm chằng chịt và kiên cố. Ông Putin cho rằng việc tấn công vào lúc này là không thực tế. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin kêu gọi binh lính Ukraine đầu hàng và Nga sẽ bảo đảm an toàn cho mạng sống của họ, cũng như đối xử với họ một cách tử tế.

Tuy nhiên, Volnya bày tỏ hoài nghi về các bảo đảm của ông Putin. Volnya cũng cho biết, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục oanh tạc nhà máy sau khi ông Putin tuyên bố hoãn tấn công./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mỹ và Cuba lần đầu tổ chức đối thoại cấp cao sau 4 năm
Mỹ và Cuba ngày 21/4 đã tổ chức đối thoại ngoại giao cấp cao lần đầu tiên sau 4 năm kể từ khi bị gián đoạn dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây