Theo dõi trên

Chỉnh trang đường Thủ Khoa Huân từ vốn xổ số

08/08/2023, 06:03

Từ lâu Phan Thiết đã là một địa điểm du lịch biển nổi tiếng với những bờ cát trắng trải dài, biển xanh và những hàng dừa cao vút. Không chỉ sở hữu những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vùng đất này còn là một điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn với những cộng đồng dân cư đa dạng…

Du khách đến Phan Thiết, không chỉ được tham quan, ngắm cảnh, tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên hay các công trình kiến trúc cổ, mà còn được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ hải sản tươi sống. Năm 2023 với dấu ấn năm du lịch quốc gia, du khách đến thành phố biển Phan Thiết tăng mạnh. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của thành phố biển có thế mạnh du lịch vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là hệ thống giao thông phục vụ du lịch vẫn chưa đáp ứng. Nhiều tuyến đường du lịch hư hỏng chậm được nâng cấp, chỉnh trang…Vì vậy, lãnh đạo tỉnh, TP. Phan Thiết tập trung chỉ đạo chỉnh trang đô thị góp phần làm hài lòng du khách khi đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ở Bình Thuận nói chung và TP. Phan Thiết nói riêng. Tháng 3/2023, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết (tại Quyết định số 781/QĐ-UBND). Theo đó, tháng 6/2023 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình này (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Tôn Đức Thắng) với tổng mức đầu tư dự án hơn 22 tỷ đồng bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận.

duong-thu-khoa-huan.jpg
Đường Thủ Khoa Huân - Phan Thiết.

Tuyến đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Tôn Đức Thắng) là tuyến đường kết nối trung tâm TP. Phan Thiết đến khu du lịch Hàm Tiến, Mũi Né và đi các khu du lịch khác nằm ở phía bắc Bình Thuận. Lưu lượng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Thủ Khoa Huân rất lớn, nhưng hiện trạng mặt đường nhiều đoạn đã bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị trí bị trồi lún, ổ gà đọng nước cục bộ gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện, người lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt khác, vỉa hè 2 bên tuyến đường Thủ Khoa Huân chưa được đầu tư đồng bộ; hệ thống thoát nước bị hư hỏng thường xuyên gây tắc nghẽn, ngập nước cục bộ vào mùa mưa bão; lề đường nhiều nơi bị chiếm dụng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đảm bảo an toàn, gây mất mỹ quan đô thị. Việc cải tạo mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Thủ Khoa Huân là nhu cầu cấp thiết, nhằm đáp ứng việc đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch của địa phương.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: Thảm bê tông nhựa dày 7 cm trên mặt đường rộng 12 m; lát gạch vỉa hè; cải tạo hệ thống thoát nước mặt đường; cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật và trồng cây xanh vỉa hè. Hiện công trình đang được UBND TP. Phan Thiết phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện thi công trong năm 2023. Sau khi công trình hoàn thành, tuyến đường Thủ Khoa Huân sẽ khang trang, bề thế, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

N.H


(6) Bình luận
Bài liên quan
Xoa dịu nỗi đau da cam – tình thương và trách nhiệm xã hội
Chiến tranh đã lùi xa, quê hương Bình Thuận đã nhiều đổi thay, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh đang từng ngày chống chọi với nỗi đau dai dẳng, đó chính là những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin. Để hàn gắn vết thương chiến tranh, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐ DC)/dioxin cùng các cấp chính quyền, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh luôn nỗ lực trợ giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Đọc tiếp
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉnh trang đường Thủ Khoa Huân từ vốn xổ số