Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong: Cần khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá mất liên lạc

14/07/2022, 17:44

BTO-Chiều nay (14/7), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cùng các đơn vị, địa phương liên quan đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Thanh Hải, liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển ngày 10/7.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Thanh Hải, đến 12 giờ ngày 14/7, qua thông tin người dân cung cấp, lao động Huỳnh Ngọc Trí (SN 1983, trú tại phường Hưng Long, Phan Thiết) không đi biển. Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với phường Hưng Long kiểm tra, xác minh thông tin trên. Đồng thời, đã mời lao động này về Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết làm rõ và hiện đang tiếp tục làm việc. Như vậy, đến nay số lao động chính thức đi trên tàu cá BTh 97478 TS là 15 người.

z3566500405691_aa20456795d02cbc48e71f50f889a92b.jpg
Trung tá Lê Xuân Hào- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải báo cáo tình hình

Trước đó, ngày 21/6, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng làm thủ tục cho tàu cá, lao động đi khai thác hải sản, Trạm kiểm soát Biên phòng Phan Thiết đã kiểm chứng tàu cá BTh 97478 TS có 18 lao động.
Tuy nhiên, qua kiểm tra xác minh, đơn vị phát hiện có 2 lao động đã về bờ do sức khỏe không đảm bảo cho chuyến biển, là ông Lê Dẫy và Phạm Văn Hòa (Phú Tài). Lúc 10 giờ ngày 29/6, cả 2 lao động trên lên tàu Kiên Giang vào bờ, sau đó bắt xe về Phan Thiết. Quá trình đi không để ý số tàu và xe chở về Phan Thiết. Đơn vị đã có biên bản làm việc trực tiếp với 2 lao động trên.

z3566497108992_694fcd57e75fc65dfb1266d927ba4813.jpg
Tàu cá neo đậu tại TP. Phan Thiết

Sau khi nghe các ý kiến, nhận định và trao đổi nhanh các biện pháp cứu nạn của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong đánh giá, trong những ngày qua, các đơn vị chức năng trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác thông tin, tìm kiếm cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết diễn biến nguy hiểm trên biển, sóng to, gió lớn nên các phương án huy động lực lượng, phượng tiện cứu hộ bị hạn chế. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước hết cần dự báo, đánh giá tính chất của việc mất liên lạc của tàu cá này, với khả năng tàu chìm chứ không phải trôi dạt.

img_7255.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh tiếp tục dự báo, tính toán khoanh định từ thời điểm tàu mất liên lạc và thời điểm tàu khả năng di chuyển trong điều kiện thời tiết gió mạnh. Từ đó đưa ra phương án tiếp tục cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục làm việc, thông tin với các cơ quan Trung ương liên quan về công tác cứu hộ tàu cá.

Ngay chiều nay (14/7), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử tàu cứu nạn CN 09 xuất phát cứu hộ, cứu nạn (ngay khi điều kiện thời tiết đảm bảo). Đồng thời, rà soát các tàu cá đang hoạt động trên biển có công suất lớn, khoanh định khu vực tàu cá bị mất liên lạc để tìm kiếm. Qua đó, đề nghị các tàu thuyền này hỗ trợ tìm kiếm (tỉnh sẽ hỗ trợ xăng dầu) và tiến hành tìm kiếm cứu nạn trong 1-2 ngày tới. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tiếp tục lên phương án cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong cũng yêu cầu UBND TP. Phan Thiết nắm tình hình người thân của 15 thuyền viên đi trên tàu cá. Tiếp tục vận động, ổn định tình hình, động viên tinh thần gia đình các lao động bị nạn trên biển. Song song, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh ổn định tình hình, chuẩn bị phương án tiếp nhận nếu tìm được các lao động, đảm bảo an ninh trật tự.

Như đã đưa tin, tàu cá BTh 97478 TS có 15 lao động (số liệu trước đó là 18 lao động), hành nghề lưới vây rút chì. Chủ tàu, kiêm thuyền trưởng là ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, KP 3, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết). Tàu xuất bến tại Cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ ngày 10/7/2022 trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), tại tọa độ (090 06’ N -:- 1090 13’ E), cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng Nam.

Theo thông tin của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 24 giờ đêm qua (13/7), tàu Cảnh sát biển 7011/ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ra đến vị trí tàu bị nạn nhưng chưa phát hiện dấu hiệu của tàu cá bị nạn.

screenshot_1657800457.png

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Một tàu cá Bình Thuận bị mất liên lạc
BTO - Sáng nay (12/7), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã có thông tin ban đầu, vụ việc tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong: Cần khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá mất liên lạc