Theo dõi trên

Chuẩn bị chu đáo cho ngày Đức Phật đản sinh

25/05/2023, 14:25

Hòa trong không khí hoan hỷ của cộng đồng Phật giáo trong nước và quốc tế đón chào ngày Đức Phật đản sinh; các chùa tại TP. Phan Thiết đang tất bật chuẩn bị chu đáo cho ngày Đại lễ Phật đản.

dsc_0752.jpg
Đèn hoa đăng trên sông Cà Ty mừng ngày Phật đản và hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Bình Thuận - Hội tụ xanh.
dsc_0756.jpg
Công tác trang trí tại Tỉnh Hội.

Đại lễ Phật đản là một đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Năm nay, Phật lịch 2567, ngày Phật đản lại về, từ đầu tháng 4 âm lịch, các chùa, tịnh xá, tu viện... đã bắt tay vào công việc chuẩn bị cho đại lễ. Thời gian tổ chức, từ ngày 1/4 - 15/4 Quý Mão (tức ngày 19/5 -2/6/2023). Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày mùng 8/4 - 15/4 năm Quý Mão (tức ngày 26/5 - 2/6/2023). Chính lễ ngày 15/4 năm Quý Mão (ngày 2/6/2023).
Mọi công tác chuẩn bị cho Chính lễ Đại lễ Phật đản đã và đang được các Phật tử chuẩn bị chu đáo cho ngày đại lễ. Tất cả các Tăng Ni, Phật tử khắp cả nước đang cùng hướng về đất Phật để cầu nguyện về một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mọi người sống với nhau trong tình thương yêu, an lạc, hạnh phúc. Ghi nhận của phóng viên về không khí chuẩn bị đại lễ tại thành phố Phan Thiết.

dsc_0759.jpg
dsc_0765.jpg
dsc_0767.jpg
dsc_0757.jpg
Trang trí cờ  tại các  chùa.
dsc_0772.jpg
dsc_0770.jpg
Cờ Phật được trang trí trên các đường phố.

ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhiều hoạt động ý nghĩa kính mừng Đại lễ Phật đản 2023
BTO- Lễ Phật Đản được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư âm lịch, nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Đại lễ Phật đản năm nay được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các cơ sở thờ tự trong tỉnh chuẩn bị chu đáo, tổ chức trọng thể các hoạt động chào mừng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị chu đáo cho ngày Đức Phật đản sinh