Theo dõi trên

Chuẩn bị phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới

13/10/2022, 17:11

BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, đến chiều nay (13/10), các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các công việc cấp bách để phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trong đó, thực hiện nghiêm túc việc quản lý, kiểm đếm tàu thuyền ra biển hoạt động. Rà soát, kiểm tra và tổ chức kêu gọi các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, trong vùng nguy hiểm của ATNĐ, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn.

Theo đó, hiện nay các đồn biên phòng trong tỉnh đã thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết tin về ATNĐ trên hệ thống trực canh của đơn vị; mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin. 

tau-thuyen-pq-.jpg
Tàu thuyền neo đậu tại đảo Phú Quý

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, tổng số tàu thuyền toàn tỉnh hiện có 7.746 chiếc/43.906 lao động. Đến 10 giờ ngày 13/10, số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 2.607 chiếc/13.773 lao động. Cụ thể, tàu thuyền đánh bắt xa bờ 396 chiếc/2.805 lao động. Khu vực hoạt động Côn Đảo, Phú Quốc (Kiên Giang). Tàu đánh bắt ven bờ 2.211 chiếc/10.968 lao động, khu vực hoạt động ven biển Bình Thuận. Không có tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực, vùng nguy hiểm. Các tàu thuyền hoạt động trên biển hiện nay đã biết thông tin, diễn biến về ATNĐ và đang được Biên phòng tỉnh hướng dẫn, kêu gọi vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

ho-long-song-1.jpg
Hồ Lòng Sông

Hiện nay, do ảnh hưởng của sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, TX. La Gi, Hàm Tân và huyện đảo Phú Quý khả năng xảy ra sạt lở bờ biển. Các hồ chứa đều gần đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường, có hồ đạt và cao hơn, đang xả qua tràn các hồ Trà Tân, Tà Mon, Tân Lập, Đá Bạc, Sông Móng, Đu Đủ. Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi đã phân công trực 24/24h tại tất cả các hồ chứa, đầu mối công trình thủy lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 13/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 130 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuần này, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và 2 cơn bão
Từ 7-8/4 có khả năng xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam biển Đông và 2 cơn bão ở phía đông Philippines, có thể đi vào Biển Đông.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới