Theo dõi trên

Chuyển biến ở khu phố giữa lòng thị xã

15/01/2024, 05:59

Tuyến đường Thống Nhất qua trung tâm thị xã La Gi cùng đường Tôn Đức Thắng, Ngô Quyền bao bọc khu phố 5 nhỏ hẹp ở phường Tân Thiện. Khu phố với 468 hộ dân/2.002 khẩu sinh sống tập trung 3 tuyến đường trên và các ngõ hẻm đang có những nỗ lực vươn lên.

Khu phố trung tâm

Nằm ở trung tâm, KP 5 chú trọng đến xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, chung sức xây dựng đô thị văn minh, cùng với tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng ban Công tác Mặt trận KP 5 cho biết: “Đến nay KP 5 đã có 116 hộ vay các nguồn vốn phát triển kinh tế, vốn nước sạch- vệ sinh môi trường, vốn vay nhà ở xã hội, chương trình vay vốn học sinh sinh viên với gần 5 tỷ đồng. Nhờ các hoạt động đồng bộ này, trên 80% lao động trong độ tuổi ở khu phố có việc làm, thu nhập ổn định; tất cả các hộ dân đều có hệ thống nước sạch, phòng tắm, nhà vệ sinh. Công tác khuyến học, an sinh xã hội được đẩy mạnh. Năm qua có 32 học sinh được các cấp trao học bổng gần 60 triệu đồng, không có trẻ bỏ học giữa chừng, hơn 92% hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế”.

img_3922.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nam trao quà cho bà con KP 5, phường Tân Thiện.

Trong khi đó, cảnh quan môi trường đang dần sạch đẹp. Chợ Tân Thiện khang trang đã thu hút đông đảo tiểu thương vào buôn bán, không còn cảnh chợ tạm lấn đường ngày trước. Nhà ở khu dân cư xây dựng theo quy hoạch trên các con đường bê tông. Năm qua, người dân ở 3 tổ: 39, 44, 45 đã tự nguyện đóng góp 175 triệu đồng cùng thị xã nâng cấp thêm 3 đường bê tông xi măng dài 315 m, rộng 4m, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Bên cạnh, Ban công tác Mặt trận KP 5 chọn một số thành viên cùng hàng chục hộ dân uy tín, nhiệt tình tham gia bảo vệ môi trường, họ thường xuyên vận động bà con giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống. Dần dần mọi người hiểu ra “lá phổi xanh”, nâng cao ý thức, tự giác làm theo. Nhiều hộ dân các con hẻm, ngõ nhỏ thu gom rác trong nhà để đúng nơi, đúng giờ để công nhân vệ sinh thu gom chuyển lên xe đẩy nhỏ tập kết về một chỗ, hay đưa vào thùng chứa rác mỗi đầu con phố, xe thuận tiện vận chuyển rác mỗi đêm. Đường phố, ngõ hẻm KP 5 trở nên sạch sẽ, góp phần cảnh quan đô thị xanh đẹp hơn. Trong năm, 97% số hộ gia đình KP 5 được xét tặng Gia đình văn hóa, Gia đình hiếu học.

img_3921.jpg
 Các hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu khu phố 5 được nhận giấy khen của UBND phường Tân Thiện.

Gắn bảo vệ môi trường

Cách đây chưa lâu, ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi tham dự ngày hội Đại đoàn kết KP 5, phường Tân Thiện đã “cảm thấy như được trở về gia đình thứ hai của mình”, bởi trước đó ông từng giữ chức Bí thư thị xã La Gi gần một nhiệm kỳ. Phát biểu ở ngày hội, ông Nguyễn Thanh Nam biểu dương bà con KP 5, phường Tân Thiện đạt nhiều kết quả khả quan qua triển khai thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo các tiêu chí Khu phố văn hóa năm 2023. Bà con khu phố đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; hộ khá và trung bình chiếm 92%. Hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Bộ mặt khu phố đang ngày càng khởi sắc, mô hình “Giáo họ 2 tự quản tự phòng” về an ninh trật tự, bắt camera an ninh đảm bảo trật tự. Cùng đó khu phố chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị KP 5 cần đẩy mạnh hơn nữa xây dựng đời sống văn hóa gắn với Cuộc vận động người dân TX. La Gi chung tay bảo vệ môi trường do Ban Thường vụ Thị ủy La Gi phát động. Khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhân rộng các mô hình hay về an ninh trật tự; thực hiện tốt hương ước do bà con nhân dân khu phố thông qua về bảo vệ môi trường.

THÁI KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao tặng 54 phần quà và hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh vừa cùng với nhóm thiện nguyện An Nhiên trao tặng 54 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngột... cho hộ nghèo.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển biến ở khu phố giữa lòng thị xã