Theo dõi trên

Con đường còn dang dở

29/07/2022, 05:13 - Lượt đọc: 4,308

Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết là con đường trọng điểm du lịch của Bình Thuận và cũng là tuyến đường huyết mạch của khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Hai bên đường trải dài hàng chục cây số san sát resort, khách sạn, nhà hàng, bar, spa, cửa hàng, cửa hiệu phục vụ du khách trong và ngoài nước. Trước dịch Covid-19, vào mùa cao điểm khách quốc tế, đường Nguyễn Đình Chiểu nhộn nhịp, sầm uất, tràn ngập khách nước ngoài đến du lịch nghỉ dưỡng.

duong-nguyen-dinh-chieu.jpg
Đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu được nâng cấp mới. Ảnh tư liệu IT.

Nhưng đường Nguyễn Đình Chiểu xưa nhỏ hẹp, xuống cấp, mặt đường nhiều ổ gà, lề đường chỉ có một bên (phía biển), nên cát tràn xuống lòng đường, hàng quán, bảng hiệu cũng tràn xuống đường, nên lưu thông khó khăn, xảy ra nhiều vụ TNGT. Du khách phàn nàn nhiều về một con đường mùa mưa nước ngập thành sông, mùa nắng cát tràn, rác thải vương vãi khắp vỉa hè, lòng đường.

Để chỉnh trang khu du lịch quốc gia Mũi Né, dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc dài 6 km, với hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng trang trí, vỉa hè phía đồi lát đá grannit, tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, đã thi công hoàn thành hồi năm ngoái. Dự án đã làm thay đổi bộ mặt của trung tâm du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, du khách quốc tế sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19, nếu trở lại Mũi Né sẽ ngạc nhiên với tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu nay đã khang trang, hiện đại, xứng tầm là huyết mạch của khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Nhưng đó chỉ là đoạn đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc. Chính xác thì từ số 152-Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến trở ra thì con đường vẫn mang bộ mặt xưa cũ: ổ gà, nước đọng, cát tràn, rác thải... Vỉa hè không có do hàng quán, chợ búa lấn chiếm hết, lòng đường nhỏ hẹp, xuống cấp, thường ngập nước vào mùa mưa, khiến lưu thông khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Để hoàn thiện tuyến đường còn dang dở này, tháng 8/2021 HĐND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã 3 Làng Chài), với chiều dài 5,1 km, mặt đường rộng 9m bê tông nhựa, vỉa hè mỗi bên 4m, cộng với hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, vỉa hè, hệ thống đèn công lộ kết hợp chiếu sáng trang trí, tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Sở VH-TT-DL Bùi Thế Nhân thông tin cho biết: Trong nhiều công trình đang gấp rút thi công chuẩn bị cho sự kiện Bình Thuận đăng cai năm du lịch quốc gia 2023, sở đã đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí gấp rút tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã 3 Làng Chài). Công tác giải phóng mặt bằng ở tuyến đường “tấc đất tấc vàng” này dự kiến không hề đơn giản, dễ dàng, ông Bùi Thế Nhân cũng đề nghị các cơ quan báo chí - truyền thông ủng hộ, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, để sớm thi công hoàn thiện tuyến đường huyết mạch này.

Du lịch đang cố gắng phục hồi sau đại dịch Covid-19, Bình Thuận đang gấp rút hoàn thành nhiều công trình phục vụ năm du lịch quốc gia 2023 sắp diễn ra tại tỉnh, trong đó có cả sân bay Phan Thiết, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây, các tuyến đường ven biển để kết nối các điểm du lịch ven biển với các đô thị. Tôi tin rằng đường Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến tương lai sẽ là một trong các con đường sầm uất nhất, là “gà đẻ trứng vàng” của Bình Thuận.

ĐẶNG DŨNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trăn trở với y tế tỉnh nhà
Tuần qua, một trong những câu chuyện được dư luận cả nước quan tâm, đó là việc Bộ Chính trị điều động, phân công bà Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế. Thủ tướng cũng quyết định giao quyền Bộ trưởng Y tế đối với bà Đào Hồng Lan. Và không có gì trở ngại, sắp tới đây, bà Lan sẽ chính thức làm Bộ trưởng Bộ Y tế, chiếc ghế nóng nhất hiện nay.
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Con đường còn dang dở