Theo dõi trên

Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn: Tổ chức Đại hội điểm

21/02/2023, 05:10

Sáng 20/2, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Viên chức tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm.

Tham dự đại hội có ông Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh và 40 đại biểu chính thức là đoàn viên Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn.

dai-hoi-cong-doan-tinh-doan-1.jpg
Đồng chí Trần Ngọc Phúc và Trương Minh Quang tặng hoa cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, nhiệm kỳ 2017 - 2022, BCH Công đoàn Tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Kịp thời quan tâm chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, BCH Công đoàn đã triển khai và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa...

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện.

dai-hoi-cong-doan-tinh-doan-2.jpg
Ông Trần Ngọc Phúc – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Ngọc Phúc – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tham gia quản lý và tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, duy trì và phát triển các hoạt động an sinh xã hội cho địa phương…

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chị Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Đại hội đã bầu ra 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen cho tập thể và 1 đoàn viên Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.      

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hiệu quả từ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn: Tổ chức Đại hội điểm