Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10/05/2022, 17:05

Sáng ngày 10/5, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3- Quốc hội Khóa XV tại 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn (Bắc Bình).

ĐBQH Bố Thị Xuân Linh trò chuyện với cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh đã thông báo đến cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 23/5, bế mạc ngày 17/6. ĐBQH còn thông tin đến cử tri về hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận từ sau kỳ họp thứ 2 đến nay.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống của người dân. Cụ thể, bố trí, giao đất tái định cư cho người dân khu tái định cư dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết có 4 khu C2 – Dốc đá thuộc xã Phan Lâm; đường đi qua khu sản xuất Tà Lúc (Phan Sơn) chưa thuận tiện nên cần quan tâm xây dựng 1 cây cầu để bảo đảm an toàn cho bà con; cần rà soát, xem xét kỹ trước khi đưa ra hộ nghèo đối với hộ đặc biệt khó khăn; tình hình sản xuất nông nghiệp khó khăn khi giá vật tư tăng cao, giá nông sản xuống thấp. Về các chính sách an sinh xã hội, cử tri 2 xã kiến nghị các cấp ngành liên quan cần quan tâm chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vì nhiều hộ gia đình nghèo, đông con không có điều kiện mua BHYT. Ngoài ra, còn có những ý kiến thắc mắc khác về chính sách hỗ trợ người dân bị nhiễm Covid – 19, đề nghị có chính sách riêng đối với đồng bào DTTS thi công chức, tình trạng sang nhượng đất sản xuất do nhà nước cấp ở xã Phan Lâm…

Các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo UBND 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn và UBND huyện Bắc Bình trao đổi, trả lời, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm về đầu tư hạ tầng giao thông, đập dẫn nước, đất sản xuất; quy định của Nhà nước quy trình bồi thường, giải tỏa đối với những hộ dân có diện tích đất sản xuất thuộc 3 loại rừng khi thực hiện dự án hồ chứa nước sông Lũy...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ĐBQH Bố Thị Xuân Linh ghi nhận, chia sẻ ý kiến của cử tri được cấp có thẩm quyền trao đổi. ĐBQH cho biết, sẽ tiếp thu, tổng hợp đưa vào thảo luận tổ các kiến nghị của cử tri liên quan về chế độ thi công chức riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, BHYT gắn với BHYT hộ gia đình trình Quốc hội. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thống nhất, hiểu về chủ trương chính sách tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân khi thực hiện các chủ trương, dự án của tỉnh. ĐBQH gửi gắm mong muốn  đồng bào DTTS 2 xã vượt khó,vươn lên thoát nghèo. Chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về đất đai, không bán đất để phát triển sinh kế cho gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
ĐBQH tiếp xúc cử tri tại Tuy Phong: Nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân
BTO - Chiều ngày 9/5, tại thị trấn Liên Hương (Tuy Phong), trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV, bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐBQH tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri chung tại xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số